Thế thao thành tích cao

Cầu thủ Hà Nội thống trị danh sách đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2019

Giải thưởng Quả bóng Vàng nam năm 2019 được nhận định là cuộc đua của các cầu thủ Hà Nội FC, khi chiếm tới 4/5 người trong danh sách đề cử.

Giải thưởng Quả bóng Vàng nam năm 2019, theo danh sách đề cử có 5 người thì 4 người thuộc CLB Hà Nội FC, gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Quyết. Theo giới chuyên môn, Quả bóng vàng nam năm 2019 được nhận định là cuộc đua của các cầu thủ Hà Nội FC.

Giải thưởng Quả bóng Vàng nam năm 2019 được nhận định là cuộc đua của các cầu thủ Hà Nội FC.

Trong đó, tiền vệ Hùng Dũng được đánh giá sáng cửa nhất khi chơi nổi bật trong cả màu áo CLB lẫn đội tuyển Việt Nam cũng như U22 Quốc gia tại SEA Games vừa qua. Kết thúc mùa giải 2019, Hùng Dũng cùng đội bóng Thủ đô giành được cú ăn ba lịch sử (Siêu cúp Quốc gia, Giải vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia). Bên cạnh đó, tiền vệ này cùng Hà Nội FC còn thi đấu rất thành công tại AFC Cup 2019.

Năm 2018, Quang Hải giành được danh hiệu Quả bóng Vàng.

Trong khi đó ở hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất, Đoàn Văn Hậu cũng đang đứng trước cơ hội để đi vào lịch sử. Hậu vệ của Hà Nội FC đang khoác áo Heerenveen SC (Hà Lan) đã giành được danh hiệu này trong 2 năm 2017, 2018 và tiếp tục có tên trong danh sách đề cử cho hạng mục này năm 2019.
Nếu tiếp tục giành được danh hiệu này năm nay, Văn Hậu sẽ lập kỷ lục là cầu thủ đầu tiên 3 lần liên tiếp đoạt được danh hiệu này (2017, 2018, 2019), vượt qua kỷ lục cũ với 2 năm liên tiếp giành được danh hiệu này do Nguyễn Thành Long Giang (2007,2008) và Nguyễn Văn Quyết (2010, 2011) nắm giữ.

Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội) cũng nằm trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng nữ 2019.

Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ, Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội) cũng nằm trong danh sách đề cử. Năm 2019 có thể xem là năm ấn tượng của Hải Yến khi cô có đóng góp rất lớn vào vị trí á quân của CLB Hà Nội ở giải vô địch quốc gia với 17 bàn thắng, giành luôn giải Vua phá lưới. Ở cấp độ ĐTQG, Hải Yến cũng góp công không nhỏ trong chức vô địch Đông Nam Á 2019 với 6 pha lập công. Tại SEA Games 30, với pha đánh đầu chính xác vào lưới Thái Lan sau pha đá phạt của Tuyết Dung, Hải Yến đã giúp tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng.
Theo kế hoạch, Gala trao giải diễn ra vào 19h ngày 13/2. Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch COVID-19, Ban tổ chức thông báo hoãn tổ chức vì sự an toàn sức khỏe cộng đồng.
Mới đây Ban tổ chức thông báo, Gala trao các giải thưởng Quả bóng Vàng năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 26/5 tới đây.Tại đêm Gala, Ban tổ chức sẽ công bố Giải cống hiến dành cho 2 HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung. Đây là giải thưởng nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp không mệt mỏi của 2 vị HLV tài năng trong chuỗi thành công và thăng tiến của bóng đá Việt Nam trong năm 2019.

N.An

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *