Thể thao quần chúng

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng 2019: Hà Nội giành giải nhất toàn đoàn khối mở rộng

Sáng 29/9, gần 1.500 vận động viên cùng đông đảo cổ động viên quy tụ về khu vực hồ Hoàn Kiếm, hào hứng tham gia Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 – Vì hòa bình năm 2019.

Tham dự lễ khai mạc, đại biểu Trung ương, bạn bè quốc tế có các đồng chí: Vương Bích Thắng – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục thể thao; Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và nhiều đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; các tổ chức, trường học quốc tế tại Hà Nội…

Ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Giải chạy.

Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo giải; Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đồng Trưởng ban Tổ chức giải; Nguyễn Hoàng Long – Tổng Biên tập Báo Hànộimới, đồng Trưởng ban Tổ chức giải; Cấn Việt Anh – Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội…cùng gần 1.500 vận động viên thuộc 82 đơn vị, bao gồm hơn 360 vận động viên người nước ngoài, hơn 160 vận động viên đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành, ngành, cùng gần 1.000 vận động viên tiêu biểu được tuyển chọn từ hơn 400.000 người tham gia các cuộc chạy ở cấp cơ sở, quận, huyện, thị xã, trường đại học, cao đẳng… trên địa bàn thành phố Hà Nội tranh tài tại Cuộc thi lần này.

Các đại biểu và bạn bè quốc tế, đại diện các nhà tài trợ ký Cờ hòa bình.

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 – Vì hòa bình năm 2019 là một sự kiện thể thao giàu truyền thống, mang ý nghĩa chính trị – xã hội lớn, do UBND thành phố Hà Nội chủ trì, giao Báo Hànộimới cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là 2 đơn vị Thường trực Ban Tổ chức. Đặc biệt, mùa giải năm 2019 diễn ra trong không khí Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đang ra sức thi đua chào đón kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; đồng thời, đánh dấu mốc son tròn 20 năm Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu: Hà Nội – “Thành phố Vì hòa bình” – danh hiệu do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, góp phần quảng bá về Thủ đô nghìn năm văn hiến, về một Hà Nội xanh – sạch – đẹp, với những con người sống tích cực, yêu thể thao và hòa bình.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố, Ban Tổ chức, bạn bè quốc tế tham gia chạy hưởng ứng Vì hòa bình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 – Vì hòa bình năm 2019 khẳng định: “Phát triển cùng Thủ đô và đất nước, Giải chạy Báo Hànộimới đã ra đời và trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, có tác động tích cực tới đời sống văn hoá, tinh thần của người dân Hà Nội, trở thành một hoạt động thường niên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Sôi nổi những cuộc tranh tài ở các nội dung.

Đặc biệt, Giải chạy Báo Hànộimới – Vì hòa bình năm 2019 tiếp tục khẳng định là một trong những giải đấu giàu truyền thống nhất của làng điền kinh Việt Nam với số lượng người chạy đạt tiêu chuẩn phổ thông ở cấp cơ sở, cho đến số lượng các lực lượng tham dự chung kết đều “lập kỷ lục” mới, tăng hơn nhiều so với các kỳ giải trước. Tất cả cho thấy sự nâng tầm về chất lượng và quy mô của giải đấu, khẳng định sức sống mạnh mẽ và sự lan tỏa của giải đấu đầy ý nghĩa này”.

BTC trao giải cho các VĐV có thành tích cao tại Giải.

Trong khuôn khổ chương trình, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố, Ban Tổ chức, bạn bè quốc tế, đại diện các nhà tài trợ… đã cùng ký Cờ hòa bình, tham gia chạy hưởng ứng Vì hòa bình, khởi đầu cho những cuộc tranh tài hấp dẫn và quyết liệt trên đường chạy ở 12 nội dung thi đấu quanh hồ Hoàn Kiếm.
Sau vòng chạy hưởng ứng, sôi nổi nhất là các cuộc tranh tài ở nội dung nâng cao Khối mở rộng, với sự tham dự của hơn 160 vận động viên thuộc 23 đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành, ngành, quy tụ nhiều gương mặt hàng đầu của làng điền kinh Việt Nam. Điểm nhấn lớn nhất năm nay ở nội dung Nâng cao chính là việc Hà Nội có dàn VĐV trẻ, chủ yếu ở cự ly trung bình 800m và 1.500m nhưng đã vượt qua các đơn vị có lực lượng cá nhân rất mạnh như Quảng Ninh, Bộ đội Biên Phòng để giành vị trí Nhất toàn đoàn danh giá.
Còn ở nội dung cá nhân, Phạm Thị Huệ và Đỗ Quốc Luật vẫn tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu. Họ đều vừa giành HCV, HCB các nội dung chạy 5.000m, 10.000m ở Giải vô địch Điền kinh quốc gia 2019 vừa qua.

Nguyễn Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *