Di sản

Chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 16 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11

Vào ngày 19/11 tới đây, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội sẽ tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 16 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.

Chương trình Giao lưu Âm nhạc truyền thống sẽ diễn ra tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây. Ảnh minh họa.

Với mục đích quảng bá các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Thăng Long – Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị và cá nhân tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 16 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2021).

Sự kiện bao gồm các hoạt động trưng bày các sản phẩm điêu khắc gỗ của Làng nghề mộc truyền thống Áng Phao, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm từ ngày 19/11-15/12/2021; Chương trình Giao lưu Âm nhạc truyền thống tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây vào 14h00 ngày 21/11/2021 theo hình thức trực tuyến qua kênh Fanpage Facebook “PHỐ CỔ HÀ NỘI” và “Đình làng Việt”; Triển lãm ảnh chủ đề “Nghề truyền thống Việt Nam” với 60 tác phẩm chọn lọc từ cuộc thi Ảnh Di sản Việt Nam với chủ đề “Nghề truyền thống Việt Nam” diễn ra tại Trung tâm thông tin văn hoá Hồ Gươm – số 2 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, từ ngày 19/11 – 15/12/2021; Lễ trao giải cuộc thi thiết kế mỹ thuật “Hoàn Kiếm – 60 năm một tình yêu” diễn ra vào 9h00’ ngày 21/11/2021 tại Trung tâm thông tin văn hoá Hồ Gươm – số 2 Lê Thái Tổ.

Tại đây sẽ trưng bày các sản phẩm điêu khắc gỗ của Làng nghề mộc truyền thống Áng Phao. Ảnh minh họa.

Lễ khai mạc chuỗi hoạt động sẽ diễn ra theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến trên trang Fanpage Facebook “PHỐ CỔ HÀ NỘI”.

Ban tổ chức lưu ý khách đến tham quan phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19; Thực hiện nghiêm 5K; Cài đặt và quét mã QR; Đo thân nhiệt và xịt khuẩn vệ sinh tay trước khi ra vào điểm; Tối đa không quá 10 người/nhóm; Luôn giữ khoảng cách tối thiểu ít nhất 2m.

Thông qua các hoạt động, triển lãm, trưng bày…, Ban tổ chức mong muốn người xem sẽ thấy được sức sống trường tồn của di sản, sự sáng tạo bền bỉ của các nghệ nhân, thợ thủ công làng nghề trong công cuộc gắn kết các giá trị truyền thống và hiện đại tới gần nhau hơn.

Huyền Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *