Thế thao thành tích cao

Cờ tướng nhiều khả năng là môn thể thao chính thức của SEA Games 31 diễn ở Hà Nội

Cờ tướng nhiều khả năng là môn thể thao chính thức của SEA Games 31 tại Việt Nam năm 2021 và ASIAD 2022 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Ngày 21/3, Giải vô địch Cờ tướng toàn quốc 2019 đã chính thức khởi tranh tại Kiên Giang. Đây là giải nhằm cuẩn bị lực lượng cho các năm tiếp theo khi Cờ tướng nhiều khả năng là môn thể thao chính thức của SEA Games 31 tại Việt Nam năm 2021 và ASIAD 2022 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Tại giải, các VĐV tranh tài ở 3 nội dung: Cờ tiêu chuẩn, Cờ nhanh và Cờ chớp nhoáng.

Giải đấu năm nay thu hút 70 vận động viên (51 nam, 19 nữ) đến từ 10 đơn vị có phong trào Cờ tướng phát triển mạnh, như: Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Đà Nẵng, TPHCM, Bình Định, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang, Quảng Ninh và Hà Nội…Trong đó, các kỳ thủ hàng đầu của Cờ tướng Việt Nam như: Lại Lý Huynh, Nguyễn Hoàng Lâm, Tôn Thất Nhật Tân, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến, Đàm Thị Thùy Dung, Hồ Thị Thanh Hồng… đều góp mặt tại giải đấu năm nay.
Tại giải, các VĐV tranh tài ở 3 nội dung: Cờ tiêu chuẩn, Cờ nhanh và Cờ chớp nhoáng.
Theo BTC, các trận đấu mùa giải này sẽ diễn ra quyết liệt hơn và con đường đến với ngôi vô địch sẽ khó khăn hơn. Bởi điểm mới của giải là Ban tổ chức áp dụng thể thức đấu theo hệ Thụy Sỹ 8+1. Ở 2 ván cuối, các kỳ thủ của cùng một đơn vị có trên 50% số điểm của tổng số ván đã thi đấu sẽ không gặp nhau. Các trận chung kết và tranh 3, 4 bốc thăm màu quân (nếu hòa sẽ đánh thêm một ván cờ chớp 6 phút – 5 phút và kết quả ván đấu hòa bên 6 phút sẽ thua cuộc). Giải diễn ra đến ngày 29/3.
Giải vô địch Cờ tướng toàn quốc được tổ chức nhằm đánh giá trình độ chuyên môn của các kỳ thủ, qua đó xem xét lựa chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các giải quốc tế trong năm 2019 và chuẩn bị lực lượng cho các năm tiếp theo khi Cờ tướng nhiều khả năng là môn thể thao chính thức của SEA Games 31 tại Việt Nam năm 2021 và ASIAD 2022 tại Hàng Châu, Trung Quốc.
Năm 2018, giải Vô địch Cờ tướng toàn quốc được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ở bảng nữ, HCV ở nội dung cờ chớp thuộc về nữ kỳ thủ Lê Thị Kim Loan của Hà Nội.

Hùng Cường

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *