Sân khấu

“Cuộc chiến Covid” – Tác phẩm sân khấu mang đầy tính thời sự

“Cuộc chiến Covid” – Vở diễn đề cập đến vấn đề nóng hổi và mang đầy tính thời sự là cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid – 19 đang được Sân khấu Lệ Ngọc công diễn phục vụ khán giả tại Rạp Đại Nam từ ngày 13/1/2021.

Đây là tác phẩm sân khấu được đạo diễn NSND Lê Hùng dàn dựng dựa trên kịch bản của tác giả Minh Nguyệt. “Cuộc chiến Covid” tái hiện một cách chân thực về công cuộc chống dịch của Việt Nam. Và trong cuộc chiến đó có những người lãnh đạo sát sao trong công tác phòng dịch, đưa ra chỉ thị quyết liệt và đúng đắn để khoanh vùng, chặn đứng nguy cơ lây lan, để “Không một ai bị bỏ lại phía sau”! Ở đó có đội ngũ y bác sĩ đã ngày không ăn, đêm không ngủ, cắt cả mái tóc dài, hy sinh hạnh phúc riêng vì bệnh nhân, xung phong lên tuyến đầu chống dịch mà không ngần ngại trước khả năng chính mình bị lây nhiễm… Và ở đó còn có những chiến sĩ công an trắng đêm canh gác, hỗ trợ ngành y trong công cuộc truy vết, cách ly các ca bệnh… Và ở đó cũng có cả những người dân với lòng nhiệt thành và trắc ẩn đã hỗ trợ, ủng hộ hết mình, từ hiện vật, tới những cây ATM gạo, những siêu thị 0 đồng ấm áp tình người… để chia sẻ khó khăn với những người gặp khó khăn trong những ngày cao điểm phòng chống dịch bệnh. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có cả có bóng dáng của những kẻ lợi dụng khốn khó để trục lợi, tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận…

Đạo diễn, NSND Lê Hùng chia sẻ: Dựng vở diễn này đã khiến tôi thực sự xúc động. Đây là đề tài dù gần gũi với người dân nhưng với những người dựng kịch thì lại khó. Tuy nhiên tôi không đi vào chi tiết chuyên môn của Y tế mà chủ yếu nêu bật lên tinh thần người Việt Nam lá lành đùm lá rách thương nhau trong những lúc hoạn nạn.
Cuộc chiến Covid-19 của Việt Nam là một chiến công vô cùng đáng tự hào. Tôi tự thấy rằng dù rất cố gắng nhưng vở diễn chưa nói hết được, chưa ca ngợi hết được sự thành công của cuộc chiến chống dịch này.

“Cuộc chiến Covid” có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Lệ Ngọc (bác sĩ Tú Anh – Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới), nghệ sĩ Văn Hải (lãnh đạo Bộ Y tế), diễn viên Thanh Bình (bác sĩ Lợi – Giám đốc Bệnh viện Nhân Nghĩa), Hương Thủy (bác sĩ Nga), Châu Sa (Trà My), Lâm Cương (trường hợp F1), Huy Hoàng (người đạp xích lô)…

Tham gia tác phẩm ý nghĩa này, các diễn viên đều nỗ lực để chuyển tải câu chuyện lớn về tinh thần chiến đấu kiên cường của các lực lượng, bài học về sự đồng tâm, hiệp lực trước khó khăn để có được chiến công trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 được cả thế giới ghi nhận. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Ngọc chia sẻ: Với sự cảm phục các lực lượng, đồng thời mong muốn đóng góp vào công tác tuyên truyền nhằm đẩy lùi dịch Covid-19, sân khấu Lệ Ngọc đã rất khẩn trương và nỗ lực sáng tạo để hoàn thành tác phẩm. Cả ê kíp, đặc biệt là các diễn viên đã phải đi thực tế tại các điểm “nóng” để thể hiện chính xác công tác của các lực lượng. Trong quá trình tập luyện và biểu diễn, các nghệ sĩ đều phải mặc đồ bảo hộ khá vất vả…

Vở diễn “Cuộc chiến Covid” được Sân khấu xã hội hóa Lệ Ngọc công diễn đầu tiên vào tối 13/1/2021 và nhận được nhiều phản hồi tốt từ khán giả. Hiện tại tác phẩm đang tiếp tục được biểu diễn liên tục tại Rạp Đại Nam từ ngày 15 đến 21/1và hai đêm 28 và 29/1/2021.

Nhật Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *