Thế thao thành tích cao

Đại hội Thể thao toàn quốc: Kết thúc môn Bóng rổ 5×5

Thi đấu từ 15/11 ở Nhà thi đấu Đại học Bách Khoa Hà Nội, môn Bóng rổ nội dung 5×5 đã khép lại với chất lượng chuyên môn cao.

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu Đại học Bách Khoa Hà Nội, 20 trận đấu môn Bóng rổ 5×5 đã kết thúc. Kết quả: ở bảng đấu nữ: Nhất TP.HCM; Nhì Cần Thơ; xếp vị trí thứ ba Quảng Ninh, Hà Nội. Ở bảng nam: Nhất TP.HCM; nhì Quân Đội; vị trí thứ ba thuộc về Hà Nội, Bình Thuận.

Nam Hà Nội ( áo trắng) trong trận gặp Quân đội.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, ở đấu tranh ngôi nhì giữa Nam Hà Nội – Quân Đội. Chủ nhà Hà Nội đã có một ngày thi đấu kém với hiệu suất ghi điểm 28,8%, trong khi Quân đội đã thể hiện phong độ ngược lại khi đạt hiệu suất ghi điểm 45,6%. Hà Nội chỉ thực sự giữ vững thế trận được đúng hiệp đầu tiên và sau đó để cho Quân Đội bứt xa về mặt điểm số trong phần còn lại.
Kết thúc trận đấu, Quân đội giành huy chương bạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 với 3 trận thắng, trong khi Hà Nội đành ngậm ngùi cùng với Bình Thuận nhận lấy huy chương đồng.
Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, bóng rổ TP.HCM đã giành cú đúp HCV nội dung 5×5. Việc giành cả 2 HCV là thành công lớn của bóng rổ TP.HCM khi duy trì vị thế của địa phương có phong trào bóng rổ hàng đầu cả nước.
Như vậy, tính đến hết ngày 21/11, Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 đã kết thúc 3 môn, phân môn: Khiêu vũ thể thao, Bóng chuyền bãi biển và Bóng rổ nội dung 5×5 với chất lượng chuyên môn cao.

Hoàng Vinh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *