Thế thao thành tích cao

Đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á

Theo BXH tháng 10/2018 mới được FIFA công bố ngày 25, Đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số 1 tại khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 17 châu Á và 102 thế giới.

Ở khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam bỏ khá xa đội đứng ngay sau là Philippines với 49 điểm. Đứng thứ ba trong khu vực là Thái Lan và xếp thứ tư là Myanmar. Ba đối thủ cùng bảng với ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 là Malaysia, Campuchia và Lào lần lượt đứng ở vị trí thứ 7,8 và 9 khu vực.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn số 1 Đông Nam Á.

Trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo không tham gia thi đấu ở cấp độ quốc tế. Vì thế, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên 1220 điểm, xếp vị trí thứ 102 thế giới và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trên Bảng xếp hạng tháng 10/2018.
Tốp 5 vị trí dẫn đầu châu Á vẫn thuộc về Iran (hạng 30 thế giới), Australia (hạng 42 thế giới), Nhật Bản (hạng 50 thế giới), Hàn Quốc (hạng 53 thế giới) và Saudi Arabia (hạng 72 thế giới).
Ở Top 10 thế giới, đội tuyển Pháp (1.732 điểm) đã đánh mất vị trí số 1 của mình sau 2 tháng nắm giữ. Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2018, nhà đương kim vô địch thế giới tụt xuống vị trí thứ 2. Vị trí số 1 thế giới thuộc về đội tuyển Bỉ (1.733 điểm). Tiếp đến, vị trí thứ 3 và 4 lần lượt thuộc về Brazil và Croatia.
Đội tuyển Đức tiếp tục đà đi xuống khi tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 14 thế giới, còn Italia tăng 1 bậc lên xếp thứ 19.
Trong khi đó, đội tuyển Anh đã tăng 1 bậc vươn lên xếp thứ 5, còn Uruguay giảm 1 bậc xuống thứ 6. Các vị trí tiếp theo trong top 10 đều không có sự thay đổi so với tháng trước, lần lượt là Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Đan Mạch.

Thanh An

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *