Thế thao thành tích cao

Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước tại tứ kết ASIAD 18

Không thể ghi bàn trong 120 phút thi đấu, Đội tuyển nữ Việt Nam phải vào giải quyết vé bán kết với Đài Loan (Trung Quốc) ở loạt luân lưu. Đá hỏng 2 lượt, bóng đá nữ Việt Nam đành phải rời ASIAD 2018.

Để thua Đài Loan (Trung Quốc) sau loạt luân lưu 11m trong trận tứ kết 2 diễn ra lúc 19h30 ngày (24/8) trên SVĐ Gelora (TP Palemang – Indonesia), đội tuyển nữ Việt Nam đã phải dừng bước tại đấu trường ASIAD.


Sau 90 phút thi đấu chính thức giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) mà không có bàn thắng nào được ghi, buộc hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ để phân định thắng thua. Hai hiệp phụ tiếp tục trôi qua đầy bế tắc không có bàn thắng, buộc 2 đội phải bước vào loạt sút penalty để tìm ra đội chiến thắng.


Ở loạt sút penalty đầy may rủi, Hoàng Quỳnh đã thực hiện không thành công ở lượt đá thứ 3 và Thái Thị Thảo sút bóng đúng xà ngang ở lượt đá thứ 5, trong khi các cầu thủ Đài Loan (Trung Quốc) không phạm sai lầm nào. Giành chiến thắng với tỉ số 4-3, đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) là đội bóng vào thi đấu bán kết. Dừng bước tại tứ kết ASIAD 18, một kết quả thật đáng tiếc đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung, khi các cô gái của Việt Nam đã thi đấu đầu nỗ lực trong 120 phút dù thể lực bị vắt kiệt.
Như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã không thể tái lập kỳ tích lọt vào bán kết như ASIAD 4 năm trước.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *