Thể Thao

“Giải đi bộ phụ nữ Thủ đô khỏe – đẹp” lần thứ I

Sáng 2/3/2024, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội tổ chức Giải đi bộ “Phụ nữ Thủ đô khỏe – đẹp” lần thứ I, năm 2024.

Các đại biểu đi bộ hưởng ứng giải – Ảnh: NA

Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.

Tham dự giải có hơn 300 vận động viên nam, nữ trong độ tuổi từ 18-60 và đông đảo cổ động viên và Nhân dân Thủ đô.

Các vận động viên tham gia tranh tài – Ảnh: NA

Phát biểu khai mạc giải, Tổng Biên tập báo Phụ nữ Thủ đô, Trưởng ban Tổ chức giải Lê Quỳnh Trang cho biết: Những năm qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao luôn được Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội quan tâm. Các cấp Hội phụ nữ coi trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia rèn luyện sức khỏe. Nhiều mô hình, loại hình hoạt động thể dục thể thao phong phú được tổ chức, có sức lan tỏa sâu rộng, lôi cuốn đông đảo phụ nữ tham gia như: Câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, yoga, khiêu vũ thể thao, dân vũ…Bên cạnh đó, còn có các hoạt động như: Hội khỏe Phụ nữ Thủ đô, Ngày hội văn hóa thể thao, các giải thể thao… được tổ chức thường xuyên, thu hút hàng trăm ngàn hội viên, phụ nữ tham gia. Những hoạt động này đều được thành phố ghi nhận và đánh giá cao. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giáo dục ý thức trách nhiệm của phụ nữ Thủ đô đối với sự phát triển thể dục thể thao của Thủ đô và đất nước.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao giải Nhất cho các vận động viên. – Ảnh: NA

Ngay sau lễ phát động, hơn 300 vận động viên nam, nữ trong độ tuổi từ 18-60 đã tham gia tranh tài. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho các vận động viên tham dự giải.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh và Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Pakistan Trần Thị Thanh Lam trao giải Nhì cho các vận động viên – Ảnh: NA

Để giải chạy thêm phần ý nghĩa, tại chương trình, Ban tổ chức đã kêu gọi các đại biểu, hội viên phụ nữ và nhân dân Thủ đô cùng chung tay, chia sẻ, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, để “không phụ nữ và trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.

Ánh Nguyệt 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *