Thế thao thành tích cao

Hà Nội dẫn đầu tại Giải vô địch cử tạ toàn quốc 2020

Giành 14 HCV, 6 HCB và 8 HCĐ, đoàn Hà Nội đã xuất sắc đừng nhất toàn đoàn giải vô địch cử tạ toàn quốc 2020. Thành tích này cũng giúp Hà Nội bảo vệ thành công ngôi đầu tại giải cử tạ toàn quốc.

Sáng 16/10, sau hai nội dung thi ở hạng cân 109kg và trên 109kg của nam, giải vô địch cử tạ toàn quốc 2020 đã chính thức khép lại với giành ngôi nhất toàn đoàn là đơn vị Hà Nội.

Lại Gia Thành của Hà Nội lập hat-trick HCV ở hạng cân 55kg – Ảnh: baovanhoa.

Trong đó, ở giải đồng đội nữ giải cử tạ quốc gia năm 2020, với 668 điểm Hà Nội xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn, xếp vị trí thứ hai là đơn vị Tiền Giang với thành tích 349 điểm, ở vị trí thứ 3 là đơn vị thành phố Hải Phòng với 346 điểm.
Tại nội dung đồng đội nam giải cử tạ quốc gia năm 2020, giành ngôi vị số 1 là đơn vị Hà Nội với thành tích đạt 665 điểm, chủ nhà TP.HCM xếp vị trí thứ hai với 594 điểm, đơn vị xếp vị trí thứ 3 là Đà Nẵng với thành tích 382 điểm.
Như vậy, sau gần 1 tuần tranh tài quyết liệt, giải vô địch cử tạ toàn quốc năm 2020 khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội với thành tích 14 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Đứng thứ hai là đoàn chủ nhà TP.HCM với thành tích 10 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Đoàn Hải Dương xếp ở vị trí thứ 3 với 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Vương Thị Huyền thi đấu không thành công ở hạng cân 49kg.

Với thành tích này, Hà Nội đã bảo vệ thành công ngôi đầu ở giải vô địch cử tạ toàn quốc. Giải năm 2019, Hà Nội cũng dẫn đầu toàn đoàn với thành tích 19 HCV, 10 HCB, 6 HCĐ. Đáng chú ý, ở giải năm nay, nhà vô địch SEA Games 30 – Lại Gia Thành của Hà Nội đã xuất sắc giành cả 3 HCV ở nội dung 55kg. Đồng đội của Gia Thành ở Hà Nội là Nguyễn Ngọc Trung cũng làm điều tương tự ở hạng cân 61kg nam. Trong khi đó, đôn cân lên đấu hạng 49kg nữ, nhà vô địch SEA Games 2019 Vương Thị Huyền của Hà Nội chỉ giành HCV cử đẩy, thua Trần Thị Mỹ Dung (TP.HCM) giành 2 HCV cử giật và tổng cử. Đây có lẽ là kết quả gây sốc nhất tại giải khi Huyền đang nằm trong top 8 thế giới hạng cân này và đang tranh chấp quyết liệt suất dự Olympic Tokyo 2021.
Giải vô địch cử tạ quốc gia 2020 do Liên đoàn Thể hình – Cử tạ Việt Nam phối hợp cùng Sở VHTT TP.HCM tổ chức, diễn ra tại NTĐ TDTT Phú Thọ (TP.HCM) từ 12 đến 17/10. Tham gia giải đấu năm nay có 145 VĐV đến từ các địa phương có phong trào mạnh như: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, An Giang, Hải Phòng, Lâm Đồng, Hải Dương, Ninh Bình, Khánh Hòa…
Giải thi đấu ở nhiều hạng cân khác nhau của nam và nữ, trong đó các hạng cân của nam gồm: 55kg, 61 kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, 102kg, 109kg và 109 kg; các hạng cân của nữ là: 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg, 87kg và 87kg.
Đây là sân chơi để cử tạ Việt Nam chuẩn bị cho những giải quốc tế trong năm 2021, trong đó có SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà.

Hoàng Vinh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *