Thể thao quần chúng

Hà Nội giành 4 HCV tại Giải vô địch xe đạp đường trường toàn quốc 2019

Sau 7 ngày thi đấu đầy kịch tính, Giải vô địch xe đạp đường trường toàn quốc lần thứ 33 chính thức khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về An Giang, đứng thứ hai là đoàn Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 30/9 đến ngày 6/10/2019), Giải vô địch xe đạp đường trường toàn quốc lần thứ 33 do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức.

Quàng Văn Cường là tay đua nam xuất sắc nhất giải với 3 HCV.

Giải đấu năm nay thu hút được hơn 100 vận động viên nam, nữ đến từ 9 đoàn đoàn gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hòa Bình và Quân đội. Tại giải, các VĐV tranh tài ở 18 nội dung thi đấu, với cung đường đua Trương Hán Siêu, Trần Quý Cáp (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình).
Kết quả chung cuộc, đội đua An Giang giành ngôi nhất toàn đoàn với 7 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ; đứng thứ hai là đoàn Hà Nội với 4 HCV, 3 HCB; thứ ba là Đồng Tháp với 2 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ.
Ở các nội dung cá nhân, VĐV nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật thuộc đoàn An Giang đoạt 3 HCV ở nội dung tính điểm nữ 30km, 30km cá nhân nữ và 500m tốc độ nữ.
Trong khi đó, tay đua Quàng Văn Cường đội Hà Nội cũng có mùa giải rất thành công với hattrick HCV cá nhân các nội dung 40km tính điểm nam, 4km tính giờ cá nhân nam và 160km xuất phát đồng hành nam.
Theo Ban tổ chức, Giải vô địch xe đạp đường trường toàn quốc lần thứ 33 cũng là dịp để đánh giá thành tích của các VĐV và phát triển tài năng mới để bổ sung lực lượng cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games 3 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2019 tại Philippines.

Nguyên Anh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *