Gia đình

Hà Nội tặng xe đạp và quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn

Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2021, sáng 15/6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức chương trình tặng xe đạp và quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH TP Hà Nội cùng nhà tài trợ tặng xe cho các em nhỏ – Ảnh: CGTĐTTP

Tại chương trình, Sở LĐ,TB&XH Hà Nội đã phối hợp với nhà tài trợ tặng 50 xe đạp, mỗi xe trị giá 2 triệu đồng và 50 phần quà cho 50 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn của 17 phường thuộc quận Hà Đông. Cũng tại chương trình, UBND quận Hà Đông đã tổ chức trao tặng quà cho 135 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất quà trị giá 800 nghìn đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Hà Nội đồng chí Hoàng Thành Thái cho biết: Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 quay trở lại và diễn biến hết sức phức tạp, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND TP thực hiện Tháng hành động vì trẻ em với Chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”. Sở LĐ,TB&XH đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng đoàn thanh niên Cụm thi đua tới thăm và tặng quà cho 395 trẻ em đang ở 07 khu cách ly trên địa bàn Thành phố; đồng thời, chỉ đạo Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em như thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 08 cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở; tặng 02 bộ thiết bị vui chơi ngoài trời cho xã Vân Hòa, huyện Ba Vì và xã Yên Trung, huyện Thạch Thất; tặng 739 phần quà cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi của 02 huyện Ba Vì và Thạch Thất; thăm và tặng quà cho 02 em có hoàn cảnh khó khăn của xã Đốc Tín, Đại Hưng thuộc huyện Mỹ Đức trong chương trình Hành trình nâng cánh ước mơ.

Lãnh đạo quận Hà Đông tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận – Ảnh: CGTĐTTP

Chương trình tặng xe đạp và quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thiết thực và ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Thành phố đối với trẻ em trong tháng Hành động vì trẻ em 2021.

Thu Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *