Thể thao quần chúng

Hà Nội tham dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI – Khu vực I

Sáng 24/8, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI (khu vực I) năm 2019 đã khai mạc tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI ( khu vực I) năm nay có 628 vận động viên đến từ 19 tỉnh thành phố phía Bắc gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang,Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 8 môn, gồm: Bóng đá nam 7 người; Bóng chuyền 6 người; Việt dã; Đẩy gậy; Bắn nỏ; Tung còn; Kéo co và Tu lu.

Thay mặt Tổng cục TDTT, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng đã trao cờ tặng đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi cho ông Phạm Duy Hưng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Hội thi.

Thông qua Hội thi nhằm phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.


Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; khai thác và phát triển thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian theo định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Ngay sau lễ Khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu những nội dung đầu tiên của các môn thi: Bóng chuyền, Bóng đá, Đẩy gậy, Bắn nỏ và Tung còn. Hội thi Thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I, năm 2019 diễn ra đến hết ngày 29/8.

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *