Hà Nội đẹp

Hàng nghìn suất cơm ấm nóng gửi tới lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch

Hàng nghìn suất cơm ấm nóng đã được các chị em hội phụ nữ xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức) gửi tới lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 và cán bộ, y bác sỹ trên địa bàn xã ngay từ những ngày đầu thực hiện Chỉ thị số 17 của UBND thành phố về thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Mỗi ngày 2 bữa trưa và tối, các hội viên nấu khoảng 50-100 suất cơm.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của các lực lượng tuyến đầu dịch, ngay từ những ngày đầu thực hiện Chỉ thị số 17 của UBND thành phố về thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội Chữ thập đỏ, Hội LHPN xã Phúc Lâm phối hợp cùng các ban, ngành đoàn thể vận động, quyên góp từ sự ủng hộ của nhân dân để nấu những suất cơm miễn phí ấm áp nghĩa tình để phục vụ lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 và cán bộ, y bác sỹ trên địa bàn xã.
Trung bình, mỗi ngày 2 bữa trưa và tối, các hội viên nấu khoảng 50-100 suất cơm rồi trực tiếp đưa đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ các chốt kiểm soát và các y bác sỹ tại trạm y tế xã.
Bà Nguyễn Thị Vệ – một thành viên tổ hậu cần cho biết, để những suất cơm đa dạng các loại thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng, không bị trùng thực đơn, Chúng tôi rà soát thực đơn các ngày trước đó, sau đó lên thực đơn từ ngày hôm trước rồi sáng hôm sau chia nhau đi chợ. Việc đi chợ vừa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho bữa ăn. Chúng tôi muốn góp sức nhỏ để hỗ trợ cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt và chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Hội LHPN xã Phúc Lâm đã phân công 6 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã luân phiên đảm nhận việc đi chợ mua thực phẩm và tổ chức nấu cơm mỗi ngày. Các chi hội tự lựa chọn hộ gia đình có điều kiện không gian rộng rãi, sạch sẽ để tổ chức nấu ăn. Nhiều chi hội còn tích cực nhận nấu từ 3 – 5 ngày liên tục.
Chủ tịch HLHPN xã Phúc Lâm Lê Thị Hồng cho biết, ngay sau khi phát động, để có nguồn kinh phí nấu cơm miễn phí, xã đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và nhân dân với số tiền đến nay là gần 100 triệu đồng. Trung bình, mỗi ngày 2 bữa trưa và tối, các hội viên nấu khoảng 50-100 suất cơm. Đến nay, gần 2000 suất cơm đã trực tiếp được đưa đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ các chốt kiểm soát và các y bác sỹ tại trạm y tế xã.
Không chỉ tình nguyện phục vụ nấu những bữa ăn chính, chị em phụ nữ và nhân dân xã Phúc Lâm còn xung phong hỗ trợ các suất ăn đêm và trực tiếp ủng hộ tiền, các nhu yếu phẩm như bánh, kẹo, nước ngọt… tại các chốt kiểm soát dịch.

Các suất cơm được đưa đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ các chốt kiểm soát và các y bác sỹ tại trạm y tế xã.

Các hoạt động ủng hộ, quyên góp của nhân dân hàng ngày đều được tổng hợp, cập nhật, ghi chép cẩn thẩn, sau đó được biểu dương trên hệ thống truyền thanh của xã và chia sẻ trên trên face book, zalo, tạo hiệu ứng lan tỏa và sự đồng thuận hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân.
Những suất cơm nghĩa tình hàng ngày vẫn được chuyển đến làm ấm lòng các chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch, những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, hội viên và nhân dân xã Phúc Lâm thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, kịp thời động viên, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu yên tâm chống dịch, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Q. Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *