Di sản – Bảo tồn

Hào hứng sự kiện Olympic trò chơi dân Việt Nam

Với mong muốn bảo tồn và phát triển trò chơi dân gian Việt Nam, Trung tâm UNESCO bảo tồn và giao lưu văn hóa quốc tế phối hợp với nhóm Sân Đình tổ chức sự kiện “Olympic trò chơi dân gian Việt Nam” tại không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, Hà Nội) vào chiều ngày 25/8. 

Sự kiện “Olympic trò chơi dân gian Việt Nam” trong chiều 25/8, có 4 trò chơi là: Ô ăn quan, đánh đáo, đi cà kheo, nhảy bao bố.

Tuổi thơ của mỗi người Việt Nam đều đã từng được trải nghiệm các trò chơi dân gian lý thú và bổ ích. Trò chơi dân gian là di sản quan trọng trong kho tàng văn hóa Việt Nam. Đó là những sáng tạo chung mang tính cộng đồng với đầy đủ các giá trị lịch sử, văn hóa tinh thần và kỹ năng rèn luyện thể chất, sự khéo léo, dẻo dai. Các trò chơi bắt nguồn từ cuộc sống lao động – sản xuất của con người, mang giá trị khoa học và được lưu truyền qua các thế hệ, các vùng miền với nhiều biến thể cho phù hợp với bối cảnh tự nhiên, xã hội.

Các trò chơi được ban tổ chức thay đổi một chút về luật chơi để tạo sự hấp dẫn nhưng vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi

Tuy nhiên, trong cuộc sống thành thị hiện đại, trò chơi dân gian đang mất dần đi sự hiện diện. Các giá trị tốt đẹp của trò chơi dân gian Việt Nam đang dần bị mai một, lãng quên. Với mong muốn những giá trị văn hóa cổ truyền trở về với cuộc sống đương đại, mang đến hơi thở mới cho những giá trị cũ và giúp văn hóa dân gian có thể hòa hợp với môi trường đô thị. Trung tâm UNESCO Bảo tồn và giao lưu văn hóa quốc tế phối hợp với Nhóm Dự án Sân đình – nghiên cứu, xây dựng và thực hiện Dự án “Ngày Trò chơi dân gian Việt Nam”, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị kho tàng “Trò chơi dân gian Việt Nam”.

Vòng chung kết Olympic Trò chơi dân gian Việt Nam 15/9 tới với sự tham gia của 4 đội chơi giành chiến thắng tại các vòng loại diễn ra các tuần trước đó.

Sự kiện Olympic Trò chơi dân gian Việt Nam được tổ chức đầu tiên năm 2018 tại Hà Nội, với sứ mệnh bảo tồn trò chơi Việt, mang lại một sức sống mới cho các trò chơi dân tộc và giúp các giá trị cũ thích nghi, phát triển được trong cuộc sống hiện đại. Dự án hướng tới việc tạo nên một ngày hội thường niên là Ngày trò chơi dân gian Việt Nam 18/8. Đề án này được bảo vệ thành công và được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam bảo trợ, chứng nhận.

Ông Nguyễn Xuân Thiết – Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao chứng nhận Ngày Trò chơi dân gian Việt Nam 18/8.

Chị Nguyễn Thanh Nga – Trưởng ban tổ chức chương trình Ngày hội Trò chơi dân gian Việt Nam cho biết: “Tầm nhìn trong vòng 2 năm tới là tập trung hoạt động về trò chơi dân gian, mang các trò chơi dân gian trở lại với gia đình, trường học và các không gian sinh hoạt cộng đồng, biến trò chơi dân gian thành một hình thức giải trí, giáo dục phố biến… Hiện tại, từ nay đến ngày diễn ra Vòng chung kết Olympic Trò chơi dân gian Việt Nam 15/9 tới, vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần, chúng tôi sẽ tổ chức trò chơi dân gian tại không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn để mọi người cùng đến trải nghiệm”.

Bảo Hân

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *