Gia đình

Huyện Ứng Hòa hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Chương trình là hoạt động thiết thực thu hút sự quan tâm về các vai trò trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái.

Sáng 05/12/2023, tại trường THCS Nguyễn Thượng Hiền, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Ứng Hòa tổ chức Chương trình hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tới dự buổi lễ có các đại biểu: Đồng chí Dương Thị Lý Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban chính sách pháp luật Hội LHPN Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Chí Viễn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự chương trình có trên 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ và học sinh trường THCS Nguyễn Thượng Hiền.

Đồng chí Nguyễn Chí Viễn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hòa và đồng chí Phạm Thúy Hòa – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện dán thông điệp phòng, chống bạo lực tại chương trình

Ảnh: Ngọc Hà

Để Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 với chủ đề Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” được lan tỏa sâu rộng và cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, phát biểu khai mạc tại chương trình, đồng chí Phạm Thúy Hòa, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ứng Hòa đề nghị các cấp hội, cán bộ hội viên phụ nữ cần quan tâm triển khai một số nội dung trọng tâm:

Một là, thực hiện tốt chủ đề của tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 là “Tăng quyền năng cho phụ nữ là tăng vị thế của quốc gia; Nam nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc”; mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; huy động sự tham gia đồng bộ, cùng vào cuộc một cách chủ động, mạnh mẽ của các cấp, các ngành và mọi người dân trong cộng đồng. Đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái, nam giới trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới”.

Hai là, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm trao đổi, diễn đàn về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, mô hình “5 có 3 sạch”, trong đó chú trọng tiêu chí “Gia đình không có bạo lực, có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững”; Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”; quan tâm mời nam giới, người có uy tín trong cộng đồng, các nhóm phụ nữ ít được tiếp cận thông tin tham gia.

Ba là, chủ động tham mưu tổ chức gặp gỡ, đối thoại về bình đẳng giới, an sinh xã hội; Bàn giao mái ấm tình thương, tặng quà phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Bốn là, chủ động tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, quyền trẻ em. Kịp thời phát hiện, lên tiếng, đề xuất chính quyền, các ngành chức năng xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ nạn nhân tiếp cận các dịch vụ trợ giúp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Màn đồng diễn Nối vòng tay lớn của các em học sinh trường THCS Nguyễn Thượng Hiền

Ảnh: Ngọc Hà

Nhằm hưởng ứng và mong muốn tạo sự lan tỏa, kêu gọi cộng đồng chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, trong khuôn khổ chương trình, trên 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ và học sinh trường THCS Nguyễn Thượng Hiền đã đại diện cho học sinh, hội viên phụ nữ của huyện đồng diễn Dân vũ sắc cam: Nối vòng tay lớn, Dòng máu lạc hồng và Vũ điệu kết đoàn.

Kết thúc chương trình, các đồng chí lãnh đạo Thành phố, huyện và đại biểu tham dự chương trình đã cùng viết và dán lên thông điệp cam kết đồng hành, phòng chống bạo lực, xây dựng thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em; mỗi thông điệp thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cả cộng đồng trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, xây dựng một xã hội an toàn, thân thiện, bình đẳng, tiến bộ, văn minh và hạnh phúc.

Chương trình là hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn huyện; thu hút sự quan tâm về các vai trò trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái; tập trung nguồn lực nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đồng thời, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ hướng tới bình đẳng giới, vì mục tiêu phát triển toàn diện cho cả nam và nữ trong xã hội; hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em để phụ nữ và trẻ em luôn được sống trong tình yêu thương, được chăm lo phát triển toàn diện; chung tay xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Ngọc Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *