Hà Nội đẹp

Huyện Ứng Hòa: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người cao tuổi

Tại các địa phương trong huyện đã tổ chức mít tinh kỷ niệm, giao lưu văn nghệ, thăm tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; kêu gọi vận động xây dựng quỹ nhằm chăm lo cho người cao tuổi; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thu hút người cao tuổi tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần thiết thực vào chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi…

Thiết thực kỷ niệm 32 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 –  01/10/2023) và thực hiện kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2023 (từ 01/9/2023 đến hết ngày 31/10/2023), thời gian qua, trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực  chăm lo cho người cao tuổi, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Kính già yêu trẻ”.

Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2023 có chủ đề “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ” diễn ra từ tháng 9 đến hết tháng 10 năm 2023. Tại các địa phương trong huyện đã tổ chức mít tinh kỷ niệm, giao lưu văn nghệ, thăm tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; kêu gọi vận động xây dựng quỹ nhằm chăm lo cho người cao tuổi…Toàn huyện đã tổ chức tốt các hoạt động truyền thông, tuyên truyền với 159 buổi thu hút 4770 người tham gia, nội dung tuyên truyền về Luật Người cao tuổi; ý nghĩa của Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023; tổ chức các buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa về vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội…

Tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Thiết thực chăm lo cho người cao tuổi, huyện Ứng Hòa đã tích cực vận động xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi được 346.900.000 đồng góp vào Quỹ chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi. Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ nguồn lực giúp đỡ đời sống người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đó đã vận động tặng được 71 suất quà trị giá 61 triệu đồng. Các địa phương, cơ sở cũng đã trích ngân sách, quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi tặng được 1010 suất quà trị giá 252.500.000 đồng cho người cao tuổi nghèo, neo đơn, khó khăn, không nơi nương tựa… Đồng thời tổ chức các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi tại cộng đồng, triển khai thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ và lập sổ quản lý sức khỏe cho người cao tuổi; duy trì và thực hiện hiệu quả chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phát động.

Các loại hình Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh phù hợp với người cao tuổi; Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tiếp tục được các địa phương trong toàn huyện duy trì, nhân rộng…Các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thu hút người cao tuổi tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần thiết thực vào chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Người cao tuổi tham gia biểu diễn văn nghệ

Để “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”, được phụng dưỡng tốt, giúp các cụ được sống lâu, sống khỏe, sống có ích, tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, góp phần xây dựng quê hương, là tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ, trong thời gian tới, huyện Ứng Hòa sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đồng thời kêu gọi toàn xã hội, các gia đình có người cao tuổi hãy quan tâm và dành thời gian chăm lo cho người cao tuổi. Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm chăm lo cho người cao tuổi, thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Thanh Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *