Thể thao quần chúng

Kết thúc giải Cầu lông Học sinh TP Hà Nội năm học 2018-2019

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, giải cầu lông Học sinh TP Hà Nội năm học 2018-2019 đã khép lại vào chiều 14/3/2019 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 11/3, giải cầu lông Học sinh TP Hà Nội năm học 2018-2019 là sân chơi của các trường cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của Thủ đô. Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Sở Giáo dục Hà Nội tổ chức.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV khối THPT.


Trong hai ngày thi đấu cuối, giải đã diễn ra các trận chung kết đơn nam, nữ, đôi nam nữ của các nhóm tuổi khối trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ban tổ chức cũng đã trao huy chương cho các VĐV giành thứ hạng cao nhất của hai khối này.
Kết quả, ở khối trung học phổ thông, nhất đơn nam: VĐV Lưu Quân – trường THPT Bắc Thăng Long; nhất đơn nữ: Nguyễn Thị Hương Anh – trường THPT Huỳnh Thúc Kháng; nhất đôi nam nữ: Vũ Quế Lâm – Phạm Thảo Nguyên – trường THPT Chu Văn An và nhất đôi nữ : Nguyễn Phương Hồng – Nguyễn Thúy Hạnh – trường THPTHoài Đức A.
Ở khối trung học cơ sở, nhất đơn nữ lứa tuổi 12-13: Lê Trần Thuỳ Chi – trường Hai Bà Trưng; nhất đơn nam tuổi 12-13: Hoàng Nghĩa Trường; nhất đơn nữ lứa tuổi 14-15: Trần Phương Linh – trường Đống Đa.
Cầu lông đang là một trong những môn thể thao thu hút nhiều người chơi. Hiện nay, môn thể thao này cũng được các em học sinh chọn luyện tập sôi nổi. Chính vì thế, giải đấu đã luôn thu hút rất nhiều học sinh tham gia thi đấu ở nhiều độ tuổi khác nhau.
Theo BTC, giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao. Đa số các em đều được huấn luyện bài bản, nên thi đấu rất đồng đều, ngang tài, ngang sức.

Giải đấu thu hút đông đảo các em học sinh tham gia.

Giải Cầu lông Học sinh TP Hà Nội là sân chơi rất có ý nghĩa rất thiết thực đối với thể thao học đường. Giải đấu ngoài nhằm mục đích thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, phát huy năng khiếu, tăng cường sức khỏe, còn góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, tăng tính đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các trường và các em học sinh.

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *