Sự kiện

Khai mạc Asian Para Games 2018: “Chúng ta là một”

“Chúng ta là một” đó là khẩu hiệu của Asian Para Games lần thứ 3, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia, dân tộc, đồng thời thể hiện sự chia sẻ, cảm thông với những mất mát đau thương trong các thảm họa thiên nhiên mà người dân Indonesia đang phải hứng chịu.

Tối 6/10, Lễ khai mạc Asian Para Games lần thứ 3 đã được diễn ra tại Khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc Asian Para Games 3.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trưởng ban tổ chức Asian Para Games Indonesia, Raja Ajid đã chào mừng các vận động viên tham dự Đại hội, nhấn mạnh tinh thần thể thao trung thực, thân thiện. Với khẩu hiệu “chúng ta là một”, Asian Para Games 3 đã nhấn mạnh tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia, dân tộc, đồng thời thể hiện sự chia sẻ, cảm thông với những mất mát đau thương trong các thảm họa thiên nhiên mà người dân Indonesia đang phải hứng chịu.
Tổng thống nước chủ nhà Indonesia – ngài Joko Widodo cũng đã tuyên bố khai mạc Asian Para Games 3 -2018 và ngọn đuốc của Đại hội chính thức được thắp sáng từ ngày 6 đến 13/10/2018.
Theo ban tổ chức nước chủ nhà Indonesia, đuốc được thắp từ ngọn lửa vĩnh cửu Mrapen Grobokan ở tỉnh Trung Java. Trong hành trình 25 ngày di chuyển, ngọn đuốc đã đi qua một số địa danh ở miền Trung trước khi thăm một loạt các thành phố lớn ở cả miền Đông, Trung và Tây của Indonesia.
Tại lễ diễu hành, đoàn thể thao Việt Nam xuất hiện gần cuối theo thứ tự chữ cái. Đi đầu và phất cao lá cờ đỏ sao vàng là VĐV điền kinh Cao Ngọc Hùng. Tham dự Asian Para Games, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam gồm 75 thành viên, trong đó có 52 vận động viên, 11 huấn luyện viên và săn sóc viên. Ông Vũ Thế Phiệt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam làm trưởng đoàn.
Các vận động viên Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 7 môn trong tổng số 18 môn của đại hội, gồm các môn: bơi, điền kinh, cử tạ, cờ vua, cầu lông, bóng bàn và Judo. Đây được xem là các môn thể thao thế mạnh của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, hứa hẹn sẽ giành các thành tích cao tại đại hội. Mục tiêu của Đoàn TTNK Việt Nam tại Đại hội lần này là quyết tâm giành thành tích 9 HCV như năm 2014 tại Incheon – Hàn Quốc.
Sau phần lễ diễu hành, nước chủ nhà đã đem đến cho hàng vạn khán giả những màn nghệ thuật đặc sắc, công phu. Sân khấu khổng lồ được thiết kế với chiều dài 120m, chiều rộng 30m và chiều cao 26m, có tầm nhìn mô phỏng hình ảnh những dãy núi hùng vĩ cùng những cánh rừng đại ngàn tươi xanh, thể hiện một đất nước Indonesia giàu đẹp.

Ngọn đuốc được truyền cho các VĐV tiêu biểu của Indonesia trước khi được thắp sáng.

Các màn trình diễn hoành tráng đã tái hiện lịch sử Indonesia từ thuở sơ khai hỗn loạn, trải qua những thăng trầm lịch sử nay đã trở thành một đất nước hòa bình, thống nhất trong sự đa dạng về dân tộc, về văn hóa trên tất cả các hòn đảo…

Rồng Komodo – biểu tượng linh thiêng của người dân Indonesia.

Asian Para Games 3 là sự kiện thể thao lớn nhất châu Á dành cho người khuyết tật được tổ chức 4 năm một lần, với sự tham gia của VĐV đến từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ với 2.832 vận động viên tham gia tranh tài.
Bên cạnh mục tiêu cạnh tranh về thành tích, Asian Para Games 3 còn là nơi để các vận động viên thể thao người khuyết tật thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua những giới hạn của bản thân, đó là những giá trị còn quý báu hơn các tấm huy chương.

M.H

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *