Thế thao thành tích cao

Khởi tranh Giải vô địch đấu kiếm U23 toàn quốc 2018

Chiều 22/9, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương Giải vô địch Đấu kiếm U23 toàn quốc lần thứ III năm 2018 đã chính thức được khởi tranh với sự tham gia tranh tài của hơn 100 tay kiếm trên toàn quốc.

Giải đấu năm nay có 7 tỉnh, thành, ngành trong cả nước với trên 100 vận động viên nam, nữ tham gia, gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hải Dương và đoàn Bộ Công an.

Các kiếm thủ thi đấu 12 nội dung: kiếm liễu cá nhân nam, nữ; kiếm ba cạnh cá nhân nam, nữ; kiếm chém cá nhân nam, nữ; kiếm liễu đồng đội nam, nữ; kiếm ba cạnh đồng đội nam, nữ; kiếm chém đồng đội nam, nữ. Ở nội dung cá nhân, các kiếm thủ chia thành các bảng thi đấu vòng loại, tính hệ số đấu trực tiếp. Ở nội dung đồng đội thi đấu loại trực tiếp.
Trong ngày thi đấu đầu tiên (22/9), giải đã diễn ra với các trận đấu vòng loại và chung kết các nội dung cá nhân kiếm chém nữ, cá nhân kiếm ba cạnh nam. Kết quả chung cuộc, trong trận chung kết nội dung kiếm chém cá nhân nữ giữa 2 kiếm thủ Đỗ Thị Tâm (Hải Phòng) và Phùng Thị Khánh Linh (Thanh Hóa), kiếm thủ Đỗ Thị Tâm đã giành tấm huy chương Vàng.

Ở nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam, trận chung kết diễn ra giữa kiếm thủ Đặng Tuấn Anh (Hà Nội) và Trần Hoàng Gia (Tp.HCM), tay kiếm Đặng Tuấn Anh đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển Đấu kiếm Hà Nội.
Giải đấu năm nay do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Theo Ban tổ chức, giải đấu nhằm mục tiêu đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện bộ môn đấu kiếm của các tỉnh, thành, ngành, đồng thời qua đó tuyển chọn những vận động viên xuất sắc vào đội tuyển quốc gia, tham gia các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.
Giải vô địch Đấu kiếm U23 toàn quốc lần thứ III năm 2018 sẽ kết thúc vào ngày 27/9 tới.

Hà Nguyên

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *