Tin ngành

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021: Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến

Sáng ngày 6/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, đồng chí Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị

Với phương châm “Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến”, năm 2021, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực chuyên môn, nổi bật là tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, lần đầu tiên sau 75 năm, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng với 6 nội dung, 10 giải pháp được xây dựng nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của con người Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã chủ động triển khai, tổ chức các hoạt động nghệ thuật trực tuyến, hướng dẫn người dân rèn luyện thể dục thể thao, góp phần tạo liều “vắc-xin tinh thần” cùng vượt qua đại dịch. Đối với lĩnh vực thể dục thể thao, năm 2021 tiếp tục là năm thành công của thể thao Việt Nam khi vận động viên Lê Văn Công giành huy chương vàng cử tạ hạng 49kg tại Paralympic Tokyo, lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á, đội tuyển Futsal vào vòng 1/8 thi đấu chung kết FIFA World Cup 2021. Đối với lĩnh vực du lịch, để phục hồi du lịch sau thời gian dài bị tác động bởi dịch bệnh, từ tháng 11/2021, Việt Nam đã mở cửa đón du khách quốc tế trở lại với 2 địa phương thí điểm là Phú Quốc và Đà Nẵng. Đồng thời, nhiều chương trình du lịch nội địa cũng được kích cầu, hoạt động truyền thông du lịch trên nền tảng số được tăng cường nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Năm 2022, dịch Covid-19 dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp, toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “chấn hưng văn hóa Việt Nam thời kỳ mới”. Ngành xác định chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2022 là “kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả” với 4 khâu đột phá chiến lược về thể chế, thiết chế, nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Điểm cầu Hà Nội

Với đặc thù của Thủ đô Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, trong năm 2022, Sở sẽ tập trung kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô, tăng cường xã hội hóa các hoạt động văn hóa, tập trung xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ các hoạt động đầu tư xây dựng và bảo tồn các di sản văn hóa trên địa bàn, tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, phát huy vai trò thành phố sáng tạo; xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, tăng cường công tác hướng dẫn, truyền thông, quảng bá để thay đổi nhận thức về vai trò, giá trị của di sản văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt được trong năm 2021, đồng thời thống nhất với 4 khâu đột phá mà ngành đề ra cho năm 2022. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, toàn ngành tập trung số hóa trên lĩnh vực di tích, bảo tàng và du lịch. Cùng với đó, để phấn đấu đón 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022, ngành cần rà soát, hoạch định những chính sách ưu tiên gắn với bảo đảm thích ứng an toàn với dịch bệnh khi lĩnh vực du lịch Việt Nam mở cửa trên diện rộng. Đồng thời chuẩn bị tốt nhất các nguồn lực cho thành công SEA Games 31 mà Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 5/2022.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định trong năm 2022, ngành sẽ triển khai các nhiệm vụ đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, xác định các chỉ tiêu cụ thể và có những bước đi phù hợp, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính, gồm: Tập trung xây dựng môi trường văn hóa từ cơ sở, lấy văn hóa làm sức mạnh mềm; tổ chức thành công SEA Games 31 với trách nhiệm của nước chủ nhà, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế; phát triển du lịch trên cơ sở thích ứng an toàn, kiểm soát có hiệu quả, đề xuất mở lại thị trường khách quốc tế.

Trao Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho các cá nhân, đơn vị

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc. Nhiều tập thể được nhận Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành năm 2022.

Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *