Tin tức - Sự kiện

Ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội: Một năm nhìn lại

Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của UBND Thành phố và chủ đề công tác “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chủ động tham mưu và quyết liệt triển khai toàn diện các nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất và đạt được nhiều kết quả quan trọng ở cả 3 lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Gia đình.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, năm 20023, ngành Văn hóa và thể thao đã đạt được những kết quả khả quan: Tham mưu Ban chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/TU tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2021-2025, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình số  06-CTr/TU của các đơn vị thuộc thành phố; Công tác tham mưu thể chế, chính sách của ngành đảm bảo theo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Thành phố; Tích cực tham gia tham mưu, góp ý và kịp thời đưa những nội dung mới về phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi bổi sung), quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050; phối hợp với các các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu góp, ý, sửa đổi bổ sung những chính sách pháp luật của ngành, tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo cấp quốc gia, quốc tế…

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đại biểu tham quan trưng bày về văn hóa Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, năm 2023, ngành văn hóa và thể thao đã tổ chức hiệu quả, sáng tạo 2230 sự kiện với quy mô khác nhau trong đó nổi bật là: Lễ hội thiết kế sáng tạo, Lễ hội ẩm thực, Lễ hội áo dài, Lễ hội Festival Thu Hà Nội…. Đặc biệt đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công chương trình biểu diễn nghệ thuật của nhóm nhạc Blackpink, Hàn Quốc. Đây là sự kiện mang tính quốc tế có quy mô lớn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong, ngoài nước góp phần thu hút khách du lịch, quảng bá về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, Thủ đô Hà Nội tới bạn bè quốc tế.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, các hoạt động văn hóa cơ sở luôn được Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả hướng về cơ sở. Nền tảng giá trị đạo đức được giữ gìn. 02 Quy tắc ứng xử văn hóa của Thành phố đã dần đi vào nền nếp, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát huy tốt vai trò tự quản của thôn, làng, tổ dân phố trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng tổ dân phố văn hóa, thôn văn hóa.

Trong năm, Sở đã thực hiện 96 sự kiện phục vụ tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị- xã hội, văn hoá của đất nước và Thủ đô, trong đó 14 sự kiện thường niên, 74 sự kiện đột xuất, 03 sự kiện phối hợp với Bộ VHTT&DL, tổ chức 02 cuộc thi, 01 Hội thi, 01 đợt tập huấn, tham gia 01 Hội thi do Bộ VHTT&DL tổ chức và tổ chức 16 đêm biểu diễn Tuyên truyền lưu động tại các huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Công tác tham mưu quản lý nhà nước và phát triển nghệ thuật được quan tâm thực hiện với nhiều chương trình, sản phẩm chất lượng cao được hình thành trên cơ sở hội tụ các giá trị, tinh hoa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Công tác quản lý di sản, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trên địa bàn Thành phố được thực hiện tốt. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được giữ gìn và phát huy thông qua việc xếp hạng di tích, công nhận Bảo vật quốc gia, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, việc đầu tư tu bổ các di tích. Các di tích danh thắng thuộc Thành phố tiếp tục có nhiều sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động. Dự án “Tái tạo thư viện công cộng giai đoạn 2021-2022” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tài trợ bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại đã được khởi công tháng 11/2022 và khánh thành đưa vào sử dụng từ ngày 18/4/2023. Dự án sau khi đưa vào sử dụng đã nâng cấp không gian thư viện hiện đại, thu hút lượng bạn đọc đến thư viện đông hơn.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32- 2023

Công tác quản lý, phát triển hoạt động TDTT được quan tâm chú trọng: Đoàn Thể thao Hà Nội tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch SEA Games 32 – Campuchia và Asiad năm 2023; nhiều môn thể thao tiếp tục duy trì thế mạnh tại đấu trường trong nước và quốc tế như: Vật, Wushu, Karate, Bắn cung, Cầu mây, Billard& Snooker…Thành phố đã kịp thời khen thưởng và xây dựng những chế độ, chính sách đảm bảo đội ngũ HLV, VĐV yên tâm công tác và cống hiến cho ngành Thể thao Thủ đô; Về thể thao quần chúng: Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” diễn ra rộng khắp trên toàn Thành phố. Ý thức của nhân dân về luyện tập, tham gia các hoạt động TDTT để nâng cao sức khỏe ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu…

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành văn hóa và thể thao Hà Nội vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định: Công tác tham mưu UBND Thành phố một số nhiệm vụ tại Chương trình của Thành ủy, Chương trình của UBND Thành phố và các nhiệm vụ UBND Thành phố giao còn chậm tiến độ. Việc tham mưu Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực như: hoạt động quảng cáo, nghệ thuật biểu diễn, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa và thể thao chưa kịp thời. Việc triển khai các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích, các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn Thành phố còn chậm so với tình hình thực tế; một số di tích đã xuống cấp, hư hại và có nguy cơ sụp đổ.

Năm 2024 là năm thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với vai trò, vị trí của ngành văn hóa, thể thao Thủ đô, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, khả thi, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ số để lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ hướng tới mục tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa bền vững, đẩy mạnh liên kết hợp tác, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao góp phần thúc đẩy phát triển KTXH Thủ đô nhanh, bền vững.

                                                                          Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *