Sự kiện

Ngành VHTT Hà Nội 9 tháng đầu năm 2016: NHỮNG KẾT QUẢ QUAN TRỌNG

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016″… đó là định hướng quan trọng mà ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã triển khai thực hiện trong 9 […]

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016″… đó là định hướng quan trọng mà ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã triển khai thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2016, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch công tác trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình.

Theo báo cáo kết quả công tác ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội 9 tháng đầu năm 2016, với vai trò cơ quan thường trực tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016- 2020”, Sở VHTT Hà Nội đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 về việc thực hiện Chương trình 04- CTr/TU của Thành ủy. Bên cạnh đó, Sở cũng tham mưu xây dựng, triển khai các văn bản quy phạm phát luật và thực hiện Luật Thủ đô. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án đáp ứng nhiệm vụ do Thành ủy và UBND Thành phố giao như: hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố; hoàn thiện Dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử tại địa điểm công cộng trình UBND Thành phố phê duyệt; Quy hoạch hệ thống nhà hát, rạp chiếu phim Thủ đô Hà Nội đến năm 2030; Quy hoạch hệ thống tượng đài đến năm 2020, định hướng 2030; hoàn thiện Đề án tổng kiểm kê, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội; xây dựng Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố…

1

Khai mạc Triển lãm ảnh ngoài trời “Ngày hội của toàn dân” chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

2

Triển lãm ngoài trời “Ngày hội của toàn dân” thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. (Trong ảnh: Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động tham quan Triển lãm)

Trong công tác tổ chức sự kiện, Sở đã tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị; các hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và Thủ đô, tiêu biểu là các hoạt động: phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; các hoạt động kỷ niệm…được lãnh đạo Thành phố và đông đảo quần chúng nhân dân ghi nhận, đồng tình, hưởng ứng.

3

Tổ chức thành công chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại sân tượng đài vua Lý Thái Tổ

 Thực hiện Chỉ thị 16/CT-UBND, ngày 3/8/2016 của UBND Thành phố về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã xử lý hơn 85% bảng quảng cáo một cột trụ đứng độc lập và 81,2% bảng quảng cáo trên dải phân cách sai phạm trên địa bàn Thành phố (tính đến ngày 30/9/2016), góp phần tạo diện mạo ngày càng văn minh, trật tự cho Thủ đô. Công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan được thực hiện đúng định hướng, tích cực, chủ động, có đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp với công tác hướng dẫn, theo dõi và thanh kiểm tra. Công tác tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, khắc phục được những hạn chế, tồn tại của những năm trước. Công tác quản lý di tích đạt được kết quả ở phương diện bảo tồn và quảng bá. Nhận thức về việc bảo vệ di sản được nâng cao.

Trong lĩnh vực thể thao, các hoạt động thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi với Hội khỏe Phù Đổng thành phố năm học 2015-2016, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân…Việc đầu tư, lắp đặt trang thiết bị, dụng cụ TDTT ở các quận phát huy hiệu quả với trên 40 điểm tập. Thể thao thành tích cao tiếp tục đạt kết quả cao tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Hà Nội có 8 VĐV xuất sắc vượt qua vòng loại tham dự Olympic Rio 2016 tại Brazil.

3 tháng cuối năm 2016, bên cạnh việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và tiếp tục triển khai các chương trình, đề án, dự án, Sở sẽ tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa nghệ thuật như: Liên hoan Giọng hát hay Hà Nội 2016, Liên hoan ca trù tài năng trẻ Hà Nội, kỷ niệm 62 năm Giải phóng Thủ đô, 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến; Tổ chức các đoàn nghệ thuật tham gia các hội thi, liên hoan nghệ thuật trong nước và quốc tế; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo, quản lý văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa; Tổ chức tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội; Xây dựng hồ sơ chuẩn bị báo cáo UNESCO về Lễ hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc; Hoàn thành công trình tu bổ đền Bà Kiệu; Nâng cấp, mở rộng di tích nơi Bác ở và làm việc tại làng Vạn Phúc; Tôn tạo, chỉnh trang di tích tưởng niệm vua Lê Thái Tổ; Sửa chữa, bảo dưỡng con đường gốm sứ ven sông Hồng năm 2016; Tiếp tục tu bổ đền Ngọc Sơn; Nâng cấp, chỉnh trang tượng đài và khu vực sân tượng đài vua Lý Thái Tổ; Tiếp tục hoàn thiện bổ sung thiết kế trưng bày Bảo tàng; Tổ chức ra mắt chuyên trang thông tin điện tử về di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội và Việt Nam: www.vich.vn; Tổ chức giới thiệu một phần di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam tại Thụy Sĩ nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước; Phối hợp tổ chức triển lãm giao lưu giới thiệu nghệ thuật gốm sứ Bát Tràng và Arita Nhật Bản; Tổ chức các hoạt động với chủ đề: “Văn hóa ứng xử với các di sản thiên nhiên và danh lam thắng cảnh”; và đặc biệt, sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động sự kiện chào năm mới 2017 theo phương thức xã hội hóa…để tạo điểm nhấn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

                                                                   Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *