Di sản

Ngày hội Di sản văn hóa, Du lịch Việt Nam năm 2019

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 3716/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 về việc tổ chức “Ngày hội Di sản văn hóa, Du lịch Việt Nam năm 2019”. Theo đó, “Ngày hội Di sản văn hóa, Du lịch Việt Nam năm 2019” sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 26/11 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trình diễn hát Quan họ tại khai mạc Triển lãm Di sản Văn hóa Việt Nam 2018. (Ảnh: TTTLVHNT VN)

Bộ VHTTDL giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa, Du lịch Việt Nam năm 2019″ từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Số 2 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội). Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Di sản văn hóa phi vật thể Ca trù. (Ảnh Internet)

Ngày hội Di sản văn hóa, Du lịch Việt Nam năm 2019 sẽ là sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng, nhằm giới thiệu, quảng bá và tôn vinh các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam, đặc biệt là các di sản được UNESCO công nhận. Đồng thời là cơ hội để giới thiệu, quảng bá tiềm năng văn hóa, thương mại và du lịch, liên kết phát triển du lịch di sản văn hóa bền vững giữa các vùng miền. Bên cạnh đó, ngày hội năm nay sẽ có sự tham gia của các địa phương như Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh…

Bảo Minh

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *