Di sản – Bảo tồn

Nghề may Trạch Xá được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Làng Trạch Xá, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội nổi tiếng với nghề may áo dài truyền thống, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Cư dân làng Trạch Xá di dân ra nhiều địa phương, mang theo nghề truyền thống của mình tạo thành những thương hiệu may áo dài nổi tiếng…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành 26 quyết định ghi danh di sản vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, Hà Nội có 5 nghề thủ công truyền thống và lễ hội truyền thống được ghi danh lần này gồm Lễ hội chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai; Lễ hội diều làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng; Lễ hội đình Tường Phiêu xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ; Lễ hội làng Keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm; Nghề may Trạch Xá, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa. Trước đó, nghề làm xôi Phú Thượng phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cũng vừa được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghề may Trạch Xá

Áo dài Trạch Xá được lựa chọn làm trang phục tham gia các sự kiện trình diễn thời trang lớn             

 Ảnh: Minh An

Làng Trạch Xá, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội nổi tiếng với nghề may áo dài truyền thống, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Cư dân làng Trạch Xá di dân ra nhiều địa phương, mang theo nghề truyền thống của mình tạo thành những thương hiệu may áo dài nổi tiếng, tiêu biểu là các hiệu may áo dài lâu năm ở phố Lương Văn Can.

Theo các quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục tại Điều 1 Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Hà Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *