Nghệ thuật

Nghệ sĩ ưu tú Phương Mây và những thành công trên con đường nghệ thuật  truyền thống

30 năm gắn bó với nghiệp Chèo, NSƯT Phương Mây luôn nỗ lực rèn rũa giọng ca để ngày càng mượt mà hơn, vì vậy khán giả biết đến chị nhiều hơn, dẫu rằng con đường gắn với nghệ thuật chèo truyền thống của chị nhiều lúc cũng chông gai, vất vả…

Sinh ra ở Hải Dương, trong cái nôi chèo Đông – một trong tứ chiếng của chèo Bắc, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Phương Mây đã được thừa hưởng vốn quý của vùng đất quê nhà, với giọng ca chèo ngọt ngào, ấn tượng.

Từ nhỏ, Phương Mây đã tham gia các lớp học chèo ở địa phương nên đã giúp cho Phương Mây nuôi một quyết tâm theo nghiệp chèo một cách mạnh mẽ và chị đã theo học chèo và công tác ở Nhà hát Chèo Hưng Yên, rồi Nhà hát Chèo Hà Nội.

Chị cùng các đồng nghiệp của Nhà hát đi diễn tại khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, không quản nắng mưa dể đem lời ca tiếng hát đến với công chúng.

30 năm gắn bó với nghiệp Chèo, NSƯT Phương Mây luôn nỗ lực rèn rũa giọng ca để ngày càng mượt mà hơn, vì vậy khán giả biết đến chị nhiều hơn, dẫu rằng con đường gắn với nghệ thuật chèo truyền thống của chị nhiều lúc cũng chông gai, vất vả, nhưng Phương Mây không ngại ngần đối mặt và vượt qua.

Bên cạnh những nỗ lực không ngừng của cá nhân, NSƯT Phương Mây còn có nguồn tiếp sức to lớn, đó là khán giả – những người yêu nghệ thuật chèo truyền thống của dân tộc và luôn tiếp sức cho chị mỗi khi chị bước trên khấu.

NSƯT Phương Mây tâm sự: Tôi có cách truyền tải, luyến láy câu chèo không giống bất kỳ một nghệ sĩ nào khác, bởi tôi muốn tạo cho bản thân một màu sắc riêng, để khán giả có thể yêu quý và nhớ đến tôi.

Năm 2023, chị cùng Nhà hát Chèo Hà Nội tham gia Đề án “Giới thiệu và biểu diễn các vở diễn được chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới có trong chương trình giáo dục phổ thông tại các trường học của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 – 2030”. Một lần nữa NSƯT Phương Mây lại có dịp sáng, thể hiện năng khiếu của mình thông qua các vai diễn, các nhân vật trong các câu truyện cổ tích để phù hợp với giới trẻ.

NSƯT Phương Mây đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình: Giải nhất toàn tỉnh Hưng Yên giọng hát hay trên sóng phát thanh, Huy Chương vàng Hội diễn hát dân ca năm 2002, giải C Hội diễn tài năng trẻ toàn quốc năm 2007. Năm 2007, nghệ sĩ Phương Mây với Làn điệu Ngâm bốn mùa và luyện 5 cung của chị đã nhận giả B trong Liên hoan dân ca trên sóng truyền hình toàn quốc. Năm 2023, trong Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc, NSƯT Phương Mây đã vinh dự giành giải Nhất với vai diễn Thị Phương trong vở “Trương Viên” v.v.

NSƯT Phương Mây thành công trong các vai diễn và hát chèo

NSƯT Phương Mây có khuôn mặt và tính cách hợp với những vai đào chính nên từ trước tới nay chị luôn vào những vai chính diện, với những vai đào chính như: Cúc Hoa trong vở “Phạm Công, Cúc Hoa”, Tấm trong vở “Tấm Cám”, Thị Kính trong vở “Quan âm Thị Kính”, Hà trong vở “ Người tử tù năm ấy”, Châu Long trong vở “Lưu Bình, Dương Lễ”, My Tiêu trong vở “Chuyện tình Ca Tum và My Tiêu”, V.v…

Khi vào các vai diễn, ngoài việc luyện tập nhuần nhuyễn lời thoại, đài từ, câu hát, cách luyến láy, phong cách biểu diễn. Thậm chí đôi khi để vào vai đào chính phù hợp Phương Mây phải không được nhuộm tóc, không được làm tóc xoăn, có khi phải đi nối tóc cho dài thêm để phù hợp với vai diễn, như vai My Tiên trong vở Chuyện tình Ca Tum và My Tiêu.

Với những nỗ lực không ngừng cho nghề và lòng yêu nghề, năm 2015  Phương Mây vinh dự được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý NSUT. Năm 2023 vừa qua, NSƯT Phương Mây (họ tên đầy đù Bùi Phương Mây) là 1 trong 4 nghệ sĩ tiêu biểu của Hà Nội được Bộ VHTTDL vinh danh tại Chương trình Vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2023.

Đây là nguồn động viên, tiếp sức cho NSƯT Phương Mây trên con đường giữ gìn và phát huy nghệ thuật chèo truyền thống.

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *