Nghệ thuật

Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tác phẩm “Đôi mắt” dịp 22/12

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 – 22/12/2021), Nhà hát Kịch Hà Nội giới thiệu tới đông đảo khán giả yêu sân khấu Thủ đô tác phẩm sân khấu đặc sắc “Đôi mắt”. Đêm biểu diễn được truyền hình trực tuyến trên Fanpage của Nhà hát Kịch Hà Nội vào 20h ngày 21/12/2021.

“Đôi mắt” là một trong những vở diễn kinh điển về đề tài chiến tranh của Sân khấu Cách mạng Việt Nam. Từng đoạt giải thưởng văn học, vở diễn “Đôi mắt” có một quá khứ vẻ vang, hào hùng gắn liền với chiến tranh giải phóng dân tộc thống nhất hai miền Nam Bắc đất nước, giành lại toàn vẹn non sông.

Tác phẩm “Đôi mắt” đưa người xem đến với câu chuyện về tình đời, tình người, tình yêu trong cuộc chiến chống Mỹ khốc liệt của những chiến sĩ, những bác sĩ ở nơi đầu chiến tuyến. Họ sống và chiến đấu trong khói lửa của chiến tranh, từng phút giây đối diện với ranh giới sinh tử mong manh. Thế nhưng, họ vẫn luôn cao thượng, vị tha, đức hy sinh và đầy lòng nhân ái… Và cao hơn tất cả là lòng yêu nước, quyết tâm giành độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.

Vở diễn “Đôi mắt” (tác giả kịch bản: Vũ Dũng Minh; Đạo diễn: NSND Tuấn Hải; chỉ đạo nghệ thuật: NSND Nguyễn Trung Hiếu) với sự tham gia diễn xuất của nhiều gương mặt nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội như: Thanh Hương, Tiến Lộc, Thanh Tùng, Mạnh Hưng, Thuỳ Dương, Thiện Tùng, Mạnh Quỳnh…

Khán giả yêu sân khấu Thủ đô đón xem vở diễn “Đôi mắt” được truyền hình trực tuyến trên Fanpage của Nhà hát Kịch Hà Nội vào 20h ngày 21/12/2021.

Huyền Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *