Chưa được phân loại

Những người phụ nữ yêu di sản văn hóa

Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ với di sản văn hóa trực thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam, thành lập tháng 3/2020. CLB ra đời nhằm phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc.

Các thành viên CLB Phụ nữ với di sản văn hóa kết nối, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và thông tin với nhau bằng chính công việc của mình, thông qua các hoạt động về di sản văn hóa hoặc có liên quan. Từ đó đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong cộng đồng.

CLB Phụ nữ với di sản văn hóa trong lễ ra mắt tổ chức tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám (tháng 6/2020).

CLB Phụ nữ với di sản văn hóa do TS Đặng Thị Bích Liên – nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ nhiệm. Đến nay, CLB đã thu hút sự tham gia của hơn 100 hội viên với thành phần tham gia hết sức đa dạng: Những nhà nghiên cứu văn hóa; chủ doanh nghiệp đang hàng ngày khai thác giá trị di sản phục vụ đời sống xã hội; những giáo viên, giảng viên giảng dạy về di sản; những nhà quản lý di sản, cán bộ bảo tàng, quản lý di tích; cán bộ hưu trí; nghệ nhân, nghệ sỹ và cả người nước ngoài tham gia sinh hoạt. CLB hiện có sự tham gia sinh hoạt của một số thành viên đã và đang giữ chức vụ cao như: GS.TS Từ Thị Loan – nguyên Quyền Viện trưởng Viện Văn hoá nghệ thuật Quốc gia; chị Lê Thị Thiết – Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam; chị Trần Hồng Dung – Phó Giám đốc Thường trực Quỹ “Mãi mãi tuổi 20”, trực thuộc UBND TP Hà Nội… Tất cả họ có chung mục tiêu đó là gìn giữ, trao truyền kinh nghiệm, tri thức, thực hành và truyền nối những giá trị di sản văn hóa.

CLB hoạt động tập trung vào các lĩnh vực: Du lịch di sản; giáo dục và truyền thông về di sản; sưu tầm, lưu giữ di sản ký ức; bảo vệ và phát huy di sản ẩm thực, nghề truyền thống, nghệ thuật trình diễn, các sưu tập tư nhân; nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm của phụ nữ với di sản văn hóa trên các diễn đàn trong nước và quốc tế. CLB đã kết nối và hợp tác với 3 đơn vị, gồm: Viện Nguồn lực văn hóa Hàn Quốc (CRI) tại Hà Nội, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Hội An.

Mặc dù mới chỉ đi vào hoạt động trong một thời gian ngắn nhưng những thành viên của CLB lại có bề dày kinh nghiệm trên các lĩnh vực bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, do đó, CLB đã tổ chức thành công các chương trình, sự kiện văn hóa, nổi bật như: “Xe đạp Peugeot & Ký ức người Hà Nội”; “Tết Trung thu ngắm trăng Tây hồ”; giao lưu “Phụ nữ với di sản văn hóa ẩm thực”. Bên cạnh đó, các thành viên CLB cũng tham gia các sự kiện văn hóa như: Liên hoan Diều toàn quốc lần thứ nhất năm 2020; Toạ đàm “Gặp mặt tác giả và nhân chứng lịch sử với bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam”…

Các thành viên CLB tại chương trình “Xe đạp Peugeot & Ký ức người Hà Nội”

Trong thời gian tới, CLB Phụ nữ với di sản văn hóa sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động với các nội dung: Giáo dục và truyền thông về di sản; bảo vệ và phát huy di sản ẩm thực, nghề truyền thống, nghệ thuật trình diễn; phát huy giá trị các sưu tập tư nhân, tăng cường sưu tầm, lưu giữ di sản ký ức góp phần giáo dục truyền thống trong gia đình và xã hội; xây dựng mạng lưới hội viên tham gia tích cực và hiệu quả các chương trình hoạt động của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; tăng cường học hỏi, nâng cao nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm của phụ nữ với di sản văn hoá trên các diễn đàn trong nước và quốc tế thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, hội nghị, hội thảo…

Với phương châm thiết lập một mạng lưới những phụ nữ yêu quý di sản, CLB Phụ nữ với di sản văn hóa đang nối dài những cánh tay, góp phần làm cho di sản hiện hữu trong cuộc sống.

Ngân Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *