Điện ảnh

Phối hợp tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 5

UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 3597/UBND-KGVX về phân công nhiệm vụ các Sở, Ngành phục vụ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V diễn ra vào tháng 10 tới.

Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ V năm 2018 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 27/10 đến 31/10/2018, với khẩu hiệu “Điện ảnh – Hội nhập và phát triển bền vững”. Để thực hiện tốt các hoạt động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V,  trong Văn bản số 3597/UBND-KGVX ngày 07/8/2018 UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, tham mưu UBND Thành phố tổ chức các hoạt động phục vụ LHP; Đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố đảm bảo tiến độ, chất lượng các công việc theo quy định; Tham mưu, đề xuất UBND Thành phố phương án tổ chức Gala Diner chào mừng đại biểu, khách mời tham dự LHP.

Phối hợp với các đơn vị liên quan và Ban tổ chức LHP triển khai thực hiện công tác tuyên truyền nhằm quảng bá nội dung LHP; Chỉ đạo Trung tâm văn hóa Thành phố cung cấp cụm rạp do Thành phố quản lý để thực hiện các buổi chiếu phim trong khuôn khổ của LHP.

Sở Xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trường, bố trí nhà vệ sinh lưu động, tăng cường chiếu sáng tại các điểm diễn ra LHP. Sở Y tế bố trí lực lượng bác sỹ, xe cứu thương thường trực tại LHP.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng báo đài của thành phố Hà Nội về nội dung trong khuôn khổ LHP quốc tế Hà Nội lần thứ V.

Công an Thành phố xây dựng phương án đảm bảo an toàn, an ninh cho các đoàn đại biểu trong và ngoài nước tham dự Liên hoan phim; Phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Nội phân luồng, sắp xếp phương tiện giao thông tại các điểm diễn ra hoạt động chính của LHP và khu vực diễn ra các sự kiện của LHP; cấp phù hiệu xe đại biểu.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố đảm bảo lực lượng phương tiện xây dựng phương án phòng, chống cháy nổ tại khu vực tổ chức Lễ khai mạc, Bế mạc, Chương trinh Gala Diner và các buổi tổ chức sự kiện chiếu phim ngoài trời tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các sở, ngành liên quan đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn tại buổi khai mạc, bế mạc LHP; Đảm bảo an ninh, trật tự các buổi tổ chức sự kiện và chiếu phim ngoài trời tại vườn hoa Lý Thái Tổ…

Với khẩu hiệu Điện ảnh – Hội nhập và phát triển bền vững, LHP quốc tế Hà Nội lần thứ V nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh.
Các Chương trình phim của LHPQTHN lần thứ V gồm: Chương trình phim dự thiChương trình phim không dự thi.
Các phim thuộc Chương trình phim dự thi được tuyển chọn từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Để đảm bảo tính mới mẻ, hấp dẫn của tác phẩm, phim được tuyển chọn dự thi LHPQTHN lần thứ V phải là phim chưa từng dự thi các LHP quốc tế tại châu Á..
Chương trình phim không dự thi gồm: Chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới; Chương trình tiêu điểm điện ảnh quốc gia: “Điện ảnh Ba Lan”; Chương trình phim chọn lọc của điện ảnh Iran; Chương trình phim mới của Việt Nam; Chương trình Chiếu phim ngoài trời và giao lưu, biểu diễn thời trang.

Nét mới của LHP Quốc tế Hà Nội năm nay là sẽ có nhiều chương trình phim Việt Nam được giới thiệu đến khán giả và bạn bè quốc tế.

Nét mới của LHPQTHN lần thứ V là sẽ có nhiều chương trình phim Việt Nam. Ngoài chương trình phim truyện mới giới thiệu những bộ phim mới ra rạp, sẽ có Chương trình chiếu Phim tài liệu, khoa học gồm hai chùm phim dài và phim ngắn và Chương trình chiếu 2 chùm phim hoạt hình.
Chương trình tiêu điểm điện ảnh quốc gia giới thiệu nền Điện ảnh Ba Lan và Chương trình phim Iran với chùm phim của một số đạo diễn danh tiếng từng giành giải cao tại các LHP Cannes, Berlin, Oscar… và các bộ phim mới được tuyển chọn của nền điện ảnh này.
Hai cuộc Hội thảo và Tọa đàm tại LHPQTHN lần thứ V có hai chủ đề: “Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan” và “Kinh nghiệm thành công quốc tế của Điện ảnh Iran” sẽ giúp các nghệ sĩ, nhà quản lý và công chúng hiểu thêm về các nền điện ảnh giàu bản sắc trên thế giới.
Theo dự kiến, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ V có khoảng 1200 đại biểu và khách mời, trong đó có khoảng 200 khách quốc tế. Cùng đó, các hoạt động khác diễn ra trong LHP như chợ dự án làm phim, trại sáng tác Haniff, triển lãm Bối cảnh quay phim đặc sắc tại Việt Nam và các cuộc giao lưu, tham quan sẽ là dịp để công chúng thủ đô tham gia nhiều sự kiện, chương trình của LHP và thưởng thức các tác phẩm điện ảnh đặc sắc trên thế giới thông qua các buổi chiếu phim miễn phí.
Dự kiến Lễ Khai mạc LHP sẽ diễn ra vào 20h ngày 27/10/2018 và được truyền hình trực tiếp trên VTV2. Bế mạc  vào 20h ngày 31/10/2018 và được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Lễ Khai mạc và Bế mạc của LHPQT Hà Nội lần thứ V được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *