Hà Nội đẹp

Phụ nữ huyện Ba Vì chung tay làm đẹp quê hương

Các cấp hội phụ nữ huyện đã triển khai nhiều phong trào, mô hình hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan thiên nhiên xanh – sạch – đẹp, tiêu biểu như: “Biến điểm rác, chân rác thành vườn hoa”, “Đường hoa phụ nữ tự quản”, “Tổ phụ nữ biến rác thành tiền”…

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Trong đó, các cấp hội phụ nữ huyện đã triển khai nhiều phong trào, mô hình hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan thiên nhiên xanh – sạch – đẹp, tiêu biểu như các mô hình: “Biến điểm rác, chân rác thành vườn hoa”, “Đường hoa phụ nữ tự quản”, “Tổ phụ nữ biến rác thành tiền”… Không chỉ làm đẹp quê hương, những phần việc thiết thực này còn góp phần nâng cao, lan tỏa ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân, Hội LHPN huyện đã phát động nhiều cuộc vận động: “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, cuộc thi “Đoạn đường phụ nữ nở hoa”… thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp hội cơ sở. Tiêu biểu như Hội LHPN xã Tản Lĩnh đã xây dựng và duy trì 32 đoạn đường nở hoa với tổng chiều dài hơn 5km, làm cho đường làng, ngõ xóm trên địa bàn xã ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn. Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Tản Hồng  đã triển khai thực hiện mô hình “Tổ phụ nữ biến rác thành tiền”. Các loại phế liệu, rác thải nhựa được hội viên thu gom, bán lấy tiền; còn rác không thể tái chế, tái sử dụng thì vận chuyển về nhà máy để xử lý. Số tiền thu được từ hoạt động này lập quỹ cho các chi hội, tổ phụ nữ sử dụng vào việc thăm hỏi, hỗ trợ hội viên, hộ nghèo…

 

Đường hoa làm đẹp quê hương và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp

Ảnh: Lê Thu – Văn Minh

Năm 2021, Hội LHPN huyện đã tổ chức cuộc thi “Đoạn đường phụ nữ nở hoa”, với các tiêu chí: Độ dài đường đảm bảo theo yêu cầu từ 500m trở lên; Mặt đường, mặt hè sạch sẽ, không có nước đọng, rác thải, phế thải, túi rác, vật liệu xây dựng tồn đọng lâu ngày; có biển đường đẹp mắt với đầy đủ nội dung; được đặt ở vị trí hợp lý; có phân công thành viên tổ, hội hàng ngày bảo vệ, trồng và chăm sóc tốt cho cây, hoa, giữ gìn vệ sinh nhằm cải thiện mỹ quan đoạn đường nhận tự quản; không có cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp kinh doanh, mua bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; bày, treo hàng hóa bên ngoài cửa hàng, gây chiếm dụng không gian giao thông; không có các điểm họp chợ cóc, chợ tạm; không có quảng cáo, rao vặt, nếu có phải được bóc, xóa có thẩm mỹ, trên đoạn đường không có mái che, mái vẩy gây mất mỹ quan; Duy trì nền nếp vệ sinh trên đoạn đường vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Hội phụ nữ huyện phát động mỗi xã, thị trấn đăng ký thực hiện ít nhất 02 đoạn đường nở hoa theo chỉ tiêu thi đua năm 2021, phấn đấu toàn huyện có 62 đoạn đường nở hoa do Hội phụ nữ tự quản. Đến nay, đã có 20 Hội LHPN của các xã, thị trấn tham gia cuộc thi.

Được biết, từ năm 2016 đến nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã tạo dựng, duy trì được 225 đoạn đường hoa kiểu mẫu (chiều dài từ 100m đến 900m mỗi đoạn) với nhiều loại cây, hoa thường xuyên được cắt tỉa, bổ sung, chăm sóc chu đáo.  Những đoạn đường hoa đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn mới của Ba Vì ngày càng xanh, sạch, đẹp, biến nhiều địa phương thành “miền quê đáng sống”.

Thông qua các hoạt động  thiết thực, các cấp hội phụ nữ huyện Ba Vì đã đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó, làm đẹp thêm hình ảnh phụ nữ Thủ đô “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”.

Khánh Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *