Văn hóa cơ sở

Quận Ba Đình gặp mặt thương binh, bệnh binh nặng

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sỹ, các hoạt động tri ân anh hùng liệt sỹ, chăm sóc người có công được quận Ba Đình triển khai từ rất sớm.

Sáng 17/7, Quận ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ quận Ba Đình tổ chức buổi gặp mặt thân mật với các đồng chí là thương binh, bệnh binh nặng trong toàn quận, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2018).


Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung trao quà cho các thương binh nặng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Quang Trung đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang và hào hùng của dân tộc và khẳng định, nhiều năm qua, quận Ba Đình luôn thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng đảm bảo đầy đủ chu đáo. Trên cơ sở những điều kiện, khả năng của quận và hoàn cảnh thực tế của thương binh, gia đình liệt sỹ, quận đã có những biện pháp tích cực, kịp thời để hỗ trợ, chăm sóc đời sống người có công như: Hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ xây dựng, tu sửa nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, tổ chức hoặc hỗ trợ kinh phí cho thân nhân đi thăm viếng, tìm kiếm mộ liệt sỹ… Cùng với đó, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc phụng dưỡng những bà mẹ Việt Nam anh hùng, cổ vũ và tạo đìều kiện cho nhiều gia đình liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh “Vượt khó làm giàu” hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, hàng nghìn sổ tiết kiệm tình nghĩa dành cho các đối tượng chính sách thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn quận. Hiện nay, toàn quận có gần 30 nghìn người được hưởng chính sách ưu đãi người có công. Trong số đó có 05 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 1.701 gia đình liệt sỹ; 1.471 thương, bệnh binh và trên 26.000 người có công với cách mạng khác.

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sỹ, các hoạt động tri ân anh hùng liệt sỹ, chăm sóc người có công được quận Ba Đình triển khai từ rất sớm. Ngay từ tháng 12/2017, UBND quận xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ. Năm 2018, toàn quận đã vận động thu quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 1,4 tỷ đồng, đạt 182,7% kế hoạch. Từ nguồn quỹ vận động đền ơn đáp nghĩa của quận và phường, đã triển khai: Hỗ trợ kinh phí xây mới, cải tạo sửa chữa 14 căn nhà với số tiền 460 triệu đồng. Trợ cấp khó khăn thay sổ tiết kiệm cho 353 gia đình chính sách với số tiền 442 triệu đồng; Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, các cơ sở thương binh trên địa bàn 3.324 lượt với số tiền trên 500 triệu đồng; Ban quân dân y, các phòng, ngành và UBND các phường tổ chức khám sức khỏe cho 2.764 người có công với cách mạng với kinh phí trên 479,5 triệu đồng.

Thu Uyên

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *