Thể Thao

Quận Bắc Từ Liêm khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ II năm 2024

Ngày 27/2, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ II năm 2024 với màn đồng diễn của trên 2000 VĐV thuộc 50 đoàn các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết, nhiều năm qua, Hội khỏe Phù Đổng đã trở thành hoạt động thể thao truyền thống của ngành giáo dục nhằm khuyến khích, động viên học sinh thường xuyên luyện tập và thi đấu các môn thể thao, giúp các em nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, nâng cao giá trị tinh thần, bồi đắp nhân cách, trí tuệ.

Đây cũng là cơ hội để phát hiện và tuyển chọn học sinh có khả năng, có năng khiếu thể thao, đào tạo VĐV có thành tích cao cho Thủ đô và đất nước.

“Trong những năm học qua, ngành Giáo dục quận Bắc Từ Liêm đã đạt được nhiều thành tích, trong đó, thể thao học đường đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các kỳ Đại hội thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng các cấp. Hội khỏe Phù Đổng lần thứ II, năm 2024 là sự kế thừa và phát huy thành công của các kỳ hội khỏe trước”, Phó chủ tịch quận Lê Thị Thu Hương.

“Bên cạnh đó, Hội khỏe Phù Đổng cũng là dịp để biểu dương lực lượng và khẳng định chất lượng giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe học sinh, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được diễn ra rộng khắp ở các trường phổ thông trên địa bàn quận, thu hút hàng ngàn học sinh các cấp tham dự”.

Được biết, hiện nay, trên địa bàn quận có 62 trường học thuộc phân cấp quản lý với trên 70 ngàn học sinh. Trong đó số trường công lập đã đạt chuẩn quốc gia là 43/50 trường, đạt 86%, có 7 trường đạt mức độ 2, cơ sở vật chất đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động giáo dục toàn diện.

Từ năm 2017 đến nay, quận Bắc Từ Liêm đã đầu tư 32 dự án với tổng kinh phí trên 1.580 tỷ đồng; 14 dự án trường học ứng dụng công nghệ thông tin (trường học điện tử) với kinh phí 80 tỷ đồng; 10 sân bóng đá mini, 17 sân cỏ nhân tạo, thiết bị học tập rèn luyện kỹ năng và nâng cao thể chất (lắp đặt ngoài trời); mua sắm trang thiết bị, cải tạo, sửa chữa với tổng kinh phí khoảng 38 tỷ đồng.

Năm 2024, các nhà trường tiếp tục thực hiện mô hình “Trường học công viên”, trường học ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Mô hình thi đua “4 ngày, 5 tốt”, dạy học theo định hướng STEM, “Chuyên đề 01” thể hiện sự quyết tâm cao của ngành Giáo dục và hệ thống chính trị quận trong việc “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Không chỉ chú trọng đến các hoạt động dạy và học, hằng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận thực hiện phổ cập bơi cho 12.356 học sinh; tổ chức nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao để học sinh có cơ hội được tham gia tập luyện thường xuyên và tham dự các giải đấu, Hội khỏe Phù Đổng các cấp.

Tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ II, năm 2024 quận Bắc Từ Liêm có 2.710 học sinh đến từ 50 trường tham gia tại 16 môn thể thao.

Với tinh thần thi đấu quyết tâm cao, nhanh hơn, xa hơn và mạnh hơn, Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng quận Bắc Từ Liêm mong muốn các VĐV thi đấu hết mình, đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau trên tinh thần thể thao trung thực, cao thượng.

Thu Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *