Văn hóa cơ sở

Quận Cầu Giấy khánh thành sân chơi cho trẻ em

Công trình thể hiện sự quan tâm  chăm lo cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, góp phần tích cực làm đẹp cảnh quan cho khu dân cư cũng như xây dựng đời sống văn hóa cơ sở…

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 ( được tổ chức từ 24 đến 25/11/2021), vừa qua, Hội LHPN quận Cầu Giấy đã tổ chức khánh thành và bàn giao công trình “Phụ nữ vì cộng đồng” sân chơi cho trẻ em tại khu tập thể Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thuộc tổ dân phố 39, phường Nghĩa Tân.

Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Cầu Giấy Lưu Tuyết Trinh phát biểu tại lễ khánh thành công trình “Phụ nữ vì cộng đồng”

Được đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước, sân chơi trẻ em tại khu tập thể Học viện Chính trị Quốc  gia Hồ Chí Minh đã xuống cấp, không đảm bảo điều kiện vui chơi, luyện tập thể dục thể thao cho Nhân dân, trong đó có các cháu nhỏ. Trước thực trạng đó,  thời gian vừa qua Hội LHPN quận Cầu Giấy đã tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch cải tạo, tu bổ sân chơi. Quận đã thay thế, lắp đặt mới hệ thống thiết bị vui chơi cho trẻ em đảm bảo an toàn. Hội LHPN phường đã huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện các phần việc: Cải tạo mặt sân, trải thảm ở khu vui chơi trẻ em, trồng cây xanh…

Sau lễ khánh thành, công trình đã được Hội LHPN quận bàn giao cho tổ dân phố, liên chi hội phụ nữ khu tập thể Học viện quản lý và duy trì hoạt động hiệu quả, trở thành điểm đến của các cháu thiếu nhi trong tổ dân phố số 39 và các tổ liền kề.  Hàng tuần, cán bộ, hội viên chi hội phụ nữ khu dân cư sẽ tổ chức tổng vệ sinh, dọn dẹp rác thải; tuyên truyền, vận động phụ nữ và Nhân dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Sân chơi được lắp đặt nhiều thiết bị hiện đại, đảm bảo an toàn cho trẻ em vui chơi, luyện tập thể dục thể thao

Ảnh: Công Ngọc

 Với sự vào cuộc của các cấp Hội phụ nữ, sân chơi đã được hoàn thiện, thể hiện sự quan tâm  chăm lo cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, góp phần tích cực làm đẹp cảnh quan cho khu dân cư cũng như xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

 Ngọc Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *