Văn hóa cơ sở

Quận Hai Bà Trưng: Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và biểu dương gương “Người tốt – việc tốt” tiêu biểu năm 2018

Sáng 11/6/2018, tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận, Quận ủy – HĐND – UBND – Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận Hai Bà Trưng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), […]

Sáng 11/6/2018, tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận, Quận ủy – HĐND – UBND – Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận Hai Bà Trưng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), biểu dương gương “Người tốt – việc tốt” tiêu biểu năm 2018.


Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đại Phong – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng TĐKT quận đã biểu dương các gương “Người tốt – Việc tốt” và tổng kết cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến người tốt – việc tốt” quận Hai Bà Trưng năm 2018. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng đã phát động và tham gia nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, mang lại hiệu quả to lớn và để lại những dấu ấn sâu đậm, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam. Điểm nổi bật của phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2018 của quận là sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng và mọi tầng lớp nhân dân; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, không bao gồm thành tích cộng dồn, trùng lặp với thành tích công tác năm hoặc tổng kết chuyên đề thi đua, thành tích đột xuất trong công tác và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; quy trình xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cũng được giảm bớt thủ tục theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác khen thưởng, động viên kịp thời.


Tại buổi lễ, 12 cá nhân tiêu biểu được nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố. UBND quận Hai Bà Trưng cũng khen thưởng 427 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận, 20 tập thể và 60 cá nhân nhận Giấy khen có thành tích tham gia cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” và khen thưởng 70 cá nhân “Người tốt – việc tốt” đã có việc làm tốt mang lại lợi ích cộng đồng và xã hội, có sức lan tỏa trên địa bàn Quận và Thành phố.
Phát huy kết quả trong công tác Thi đua – Khen thưởng và các phong trào thi đua đã mang lại,với sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, sự tích cực hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận, phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt – việc tốt” của quận trong thời gian tới phấn đấu đạt những thành tích cao hơn nữa, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, đưa quận Hai Bà Trưng ngày càng phát triển bền vững.

Lê Thùy Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *