Thư viện

Quận Thanh Xuân: Mô hình đọc sách ngày càng lan tỏa

Quận Thanh Xuân phấn đấu 85% người dân sử dụng các mô hình đọc sách có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, lao động, nghiên cứu và giải trí.

Từ nhiều năm nay mô hình đọc sách, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc đã trở thành hoạt động sôi nổi ở khắp các Tổ dân phố, Khu dân cư, tại các thư viện và các trường học ở quận Thanh Xuân. Từ đó phát triển phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc ở địa phương.

Tại các trường học, các thư viện, tủ sách cơ sở ở Thanh Xuân đã hình thành nên những Thư viện đa năng, số lượng đầu sách, báo ở các thư viện được đầu tư ngày càng nhiều, ở nhiều lĩnh vực khác nhau, như: Thiếu nhi, văn hóa, xã hội, khoa học, đời sống, văn học, chính trị…thu hút nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân thường xuyên đến đọc sách. Nhân dịp Ngày Hội sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các nhà trường đã tổ chức “Ngày hội Văn hóa đọc cấp trường năm 2022”, với chuỗi hoạt động đọc sách, chơi trò chơi, tạo ra những  sân chơi ngoại khóa  thiết thực, bổ ích dành cho các em học sinh. Ngoài ngày Hội sách và Văn hóa đọc, những ngày học khác, các trường học của quận Thanh Xuân luôn đề cao tầm quan trọng của việc đọc sách, nhằm tạo điều kiện cho học sinh hình thành thói quen đọc sách, yêu sách, ham học hỏi kiến thức từ sách, báo, mở ra một không gian văn hóa lành mạnh cho các em.

Tiếp tục phát triển mô hình đọc sách trên địa bàn, năm 2022 quận Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về phát triển mô hình đọc sách trên địa bàn quận. Theo đó, việc ban hành Kế hoạch nhằm cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 29/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về “Phát triển mô hình đọc sách trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Quận Thanh Xuân xác định mục tiêu phát triển văn hóa đọc là một trong những nội dung quan trọng góp phần vào sự phát triển văn hóa, giáo dục của địa phương nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc sách trong các tầng lớp Nhân dân. Nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ, khai thác có hiệu quả nguồn vốn tài liệu, phát triển tài nguyên thông tin trong hệ thống thư viện, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Từ mục tiêu trên, quận Thanh Xuân phấn đấu 85% người dân sử dụng các mô hình đọc sách có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, lao động, nghiên cứu và giải trí. Phấn đấu, trong năm 2022 tổ chức ít nhất từ 30-40 các hoạt động như nói chuyện chuyên đề, hội sách, giao lưu tọa đàm giới thiệu tác giả – tác phẩm mới, thi tuyên truyền sách, vẽ tranh theo sách, các cuộc thi tìm hiểu và viết cảm nhận về sách. Phấn đấu 100% người làm công tác thư viện trong hệ thống thư viện công cộng và cán bộ phụ trách tại các mô hình đọc sách trên địa bàn được đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu đầu tư, phát triển, nâng cao chất lượng các mô hình tủ sách tổ dân phố, phòng đọc cơ sở.

Để hoàn thành mục tiêu trên, UBND quận đã và đang đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động thư viện; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa đọc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển các mô hình đọc sách và tìm hiểu thông tin, kiến thức qua sách, báo.

Trong năm 2022, quận Thanh Xuân đã tổ chức thành công Chung khảo Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2022 với chủ đề “Tiếp bước cha anh – Làm nghìn việc tốt”. 11/11 phường của quận đã tham dự hội thi. Thông qua những câu chuyện, cuốn sách hay được giới thiệu về Đảng, Bác Hồ kính yêu; về gương anh hùng, dũng cảm, kiên trung, bất khuất trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của dân tộc; về các bà mẹ Việt Nam anh hùng…dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng, sự đầu tư công phu trang thiết bị, đạo cụ, sự sáng tạo trong âm nhạc… các chương trình dự thi đã tạo được sự lan tỏa, khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ ở quận Thanh Xuân. Tiếp đó, quận Thanh Xuân đã tham dự Chung khảo Hội thi Thiếu nhi Thủ đô Tuyên truyền Giới thiệu sách năm 2022 cấp Thành phố với chủ đề: “Tiếp bước cha anh – Làm nghìn việc tốt”  và đã đạt giải Nhất chương trình..

Chung khảo Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách quận Thanh Xuân năm 2022

Tham dự Hội thi cấp Thành phố

Để khuyến khích phong trào đọc sách, nhiều phường của quận Thanh Xuân đã có những sáng tạo riêng. Phường Thanh Xuân Bắc là một ví dụ. Phường đã tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác. Thông qua hình thức sân khấu hoá, các thí sinh đã kể chuyện về Bác từ các cuốn sách, tài liệu có trích dẫn cụ thể và rất hấp dẫn, lôi cuốn. Những câu chuyện từ sách về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được kể lại bằng tình cảm trong sáng của các thí sinh đã gây xúc động cho người nghe. Nhiều đội thi đã dàn dựng các tiết mục minh họa công phu, góp phần làm sáng rõ chủ đề câu chuyện kể về Bác….

Hội thi kể chuyện về Bác của phường Thanh Xuân Bắc

Từ các mô hình, các hội thi kể chuyện sách, quận Thanh Xuân đã thành công trong việc khuyến khích, lan tỏa và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, trong các em học sinh; nâng cao nhận thức, xây dựng thói quen đọc sách của Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó giúp mọi người hiểu hơn ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách để nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Quỳnh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *