Văn hóa cơ sở

Ra mắt mô hình “Làng quê an toàn” cho phụ nữ và trẻ em

Vừa qua, Hội LHPN thành phố Hà Nội và Hội LHPN huyện Phú Xuyên đã phối hợp tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Làng quê an toàn” cho phụ nữ và trẻ em; tập huấn kiến thức xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, góp phần xây dựng NTM. Hội nghị được tổ chức tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên.

Mô hình “Làng quê an toàn” cho phụ nữ và trẻ em xã Phú Túc được thành lập với 36 thành viên. Mô hình nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội phụ nữ và vận động sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và cộng đồng trong việc đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại khu vực nông thôn với 12 tiêu chí và 5 yếu tố cần thiết, cụ thể, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới; ngăn ngừa bạo lực gia đình; phòng, chống mua bán người, xâm hại tình dục, bạo lực học đường; đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Mô hình “Làng quê an toàn” cho phụ nữ và trẻ em có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi và hành động vì an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại địa phương; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, tổ chức các hoạt động tự giúp nhau của các thành viên trong mô hình hoặc hỗ trợ cộng đồng.

Để hoạt động mô hình “Làng quê an toàn” cho phụ nữ và trẻ em xã Phú Túc đi vào hoạt động hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố đề nghị Hội LHPN huyện Phú Xuyên tập trung tham gia vận động các nguồn lực để hỗ trợ hội viên phụ nữ, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động của mô hình; Hội phụ nữ xã Phú Túc tích cực phối hợp vận động, tuyên truyền cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia vào việc đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em và tham gia đề án, tạo sức lan tỏa tại địa phương…

Minh Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *