Thế thao thành tích cao

Thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại Olympic trẻ 2018

Sau 12 ngày tranh tài, Đại hội Thể thao Olympic trẻ lần thứ 3 đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc tại thủ đô Buenos Aires, Argentina.

Lễ Bế mạc diễn ra vào ngày 18/10 với đầy màu sắc của màn trình diễn nghệ thuật, ánh sáng đặc sắc. Ấn tượng nhất trong lễ bế mạc có lẽ là những thước phim ghi lại những hình ảnh các vận động viên chung sống tại Làng Olympic trong suốt thời gian đại hội, được chiếu trên màn hình lớn. Điều này thể hiện rõ nét tinh thần Olympic: tình đồng đội, tình hữu nghị, tình bạn, sự sẻ chia và tin tưởng lẫn nhau của những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đại hội Thể thao Olympic trẻ 2018 chính thức khép lại.

Đại hội Thể thao Olympic trẻ 2018 thu hút sự tham gia của hơn 4.000 VĐV từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được coi là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi trẻ, quy tụ các vận động viên xuất sắc nhất thế giới trong độ tuổi 14 đến 18.

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại Đại hội Olympic trẻ 2018.

Đại hội lần này ghi nhận, lần đầu tiên số lượng VĐV nam-nữ tham gia tranh tài bằng nhau. Các VĐV tham gia tranh tài ở 32 môn thể thao, trong đó có những nội dung lần đầu được đưa vào Đại hội này như khiêu vũ thể thao, karate, trượt patin tốc độ, bóng đá trong nhà, bóng ném bãi biển và leo núi thể thao.
Kết thúc Đại hội Thể thao Olympic trẻ 2018, Nga đã thống trị bảng xếp hạng với 59 huy chương, trong đó có 28 HCV, 18 HCB và 12 HCĐ. Đoàn thể thao Trung Quốc, đứng thứ 2 với 36 huy chương, trong đó có 18 HCV, 9 HCB và 9 HCĐ. Xếp ở vị trí thứ 3 là Nhật Bản với 39 huy chương, trong đó có 15 HCV, 12 HCB và 12 HCĐ. Chủ nhà Argentina đứng ở vị trí thứ 6 với 26 huy chương, trong đó có 11 HCV, 6 HCB và 9 HCĐ.
Với thể thao Việt Nam, Đại hội Thể thao Olympic trẻ 2018 là kỳ Đại hội thành công nhất sau 3 lần tham dự. Ở Olympic trẻ 2010 và 2014, đoàn Việt Nam chỉ giành 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Tại Olympic trẻ diễn ra ở Singapore vào năm 2010, Thạch Kim Tuấn là người duy nhất giành HCV môn cử tạ hạng 56 kg. Nguyễn Thanh Thảo HCB 55 kg nữ và Nguyễn Quốc Cường HCĐ 55 kg nam (đều môn taekwondo), HCĐ còn lại thuộc về Vũ Thị Trang môn cầu lông. Còn tại Trung Quốc 2014, Ánh Viên giành HCV 200 m hỗn hợp nữ và Nguyễn Trần Anh Tuấn HCB cử tạ 56 kg nam.
Nhưng ở Olympic trẻ lần này, chỉ với 13 VĐV thi đấu ở 7 môn, các tài năng trẻ Việt Nam đã xuất sắc đem về 2 HCV và 1 HCB, xếp ở vị trí thứ 26 trên bảng xếp hạng. Với thành tích này, đoàn Thể thao Việt Nam đã vượt chỉ tiêu 1HCV để ra trước ngày lên đường.
Người giành HCV đầu tiên tại Đại hội Thể thao Olympic trẻ 2018 cho Thể thao Việt Nam là đô cử Ngô Sơn Đỉnh. Chàng trai 17 tuổi đến từ Tiền Giang này đã đạt tổng trọng 262kg, đoạt tấm HCV hạng 56kg nam, hạng cân mà cách đây 8 năm, Thạch Kim Tuấn cũng từng giành HCV.

VĐV Ngô Sơn Đỉnh giảnh HCV môn cử tạ.

HCV thứ hai của Thể thao Việt Nam tại Đại hội này do công kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng, người đã giành chiến thắng ở nội dung bơi 800m tự do với kỷ lục quốc gia 7 phút 50 giây 20.

Kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng (giữa) giảnh HCV ở nội dung bơi 800m tự do.

Sau màn pháo hoa rực rỡ, ngọn lửa Olympic ngừng cháy, đánh dấu sự kết thúc của một kỳ đại hội thành công. Lá cờ Olympic đã được chuyển giao cho đại diện Senegal, nước chủ nhà kỳ Đại hội Thể thao Olympic trẻ 2022.

Danh sách VĐV Việt Nam giành huy chương tại Olympic trẻ 2018:
– Nguyễn Huy Hoàng (VĐV Bơi) – HCV, nội dung 800m tự do
– Ngô Sơn Đỉnh (VĐV Cử tạ) – HCV hạng cân 56 kg nam
– Nguyễn Thị Thu Trang (VĐV Cử tạ) – HCB hạng 44 kg nữ.

Hoàng Minh

 

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *