Văn hóa cơ sở

Thị xã Sơn Tây xây dựng đời sống văn hóa

Diện mạo thị xã Sơn Tây có những chuyển biến tích cực, ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao. Hiện nay, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn có Nhà Văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng; 94,4% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% tổ dân phố văn hóa; 91,1% làng văn hóa.

Những năm qua, Thị xã Sơn Tây đã triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Diện mạo đô thị, cảnh quan nông thôn có những chuyển biến tích cực, ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao. Hiện nay, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn có Nhà Văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng; 94,4% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% tổ dân phố văn hóa; 91,1% làng văn hóa.

Thị xã Sơn Tây ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp

Ảnh:  Ban Tuyên giáo Thị ủy Sơn Tây

Trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Thị xã Sơn Tây đã bố trí hơn 1.700 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội gắn với hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới một cách hiệu quả, công khai, minh bạch. Tất cả 19/19 tiêu chí của 6 xã đều đạt, trong đó nhiều nhóm tiêu chí đạt kết quả cao như: Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 100%; tỷ lệ trạm y tế các xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,73%; đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm chỉ còn 0,3% (thấp hơn bình quân chung của Thành phố là 0,42%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm.

Công tác xây dựng các thiết chế văn hóa  được  các cấp chính quyền từ Thị xã đến phường, xã quan tâm. Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017 – 2021” đã và đang thực hiện, đạt kết quả tốt. Đến nay, tỷ lệ thôn, tổ dân phố có Nhà Văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng đạt 100%; 03/06 xã có Trung tâm văn hóa. Các Nhà Văn hóa đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như bàn, ghế, loa đài, âm thanh phục vụ các hoạt động. 100% các Nhà Văn hóa thôn, tổ dân phố đã thành lập Ban Chủ nhiệm để quản lý, sử dụng cơ sở vật chất đúng quy định. Qua đó, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, luyện tập thể dục thể thao của các tầng lớp Nhân dân cũng như nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa ở cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Tranh tường tô điểm cho cảnh quan đô thị (Ảnh chụp trước khi có dịch COVID-19)

Ảnh: Phạm Hảo

Trong xây dựng đời sống văn hóa, công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội được thị xã chú trọng. Các đám cưới cơ bản được tổ chức văn minh, tiết kiệm. Việc tổ chức đám tang văn minh hơn, hình thức lễ viếng gọn nhẹ, các hủ tục lạc hậu dần được loại bỏ. Trong những tháng đầu năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, theo số liệu thống kê sơ bộ, toàn thị xã có 37 đám cưới tổ chức gọn nhẹ, báo hỷ và 60 đám lùi thời gian tổ chức tiệc cưới.  Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh trọng điểm được chú trọng. Năm 2016, lễ hội đền Và được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Năm 2019, Di tích Làng cổ Đường Lâm được công nhận là Điểm du lịch cấp Thành phố.

Công tác vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị, nông thôn được quan tâm với sự vào cuộc tích cực của các cấp hội phụ nữ, các tầng lớp Nhân dân. Việc tổng vệ sinh đã đi vào nền nếp giúp cho đường làng, ngõ phố phong quang, sạch đẹp. Mô hình xây dựng các tuyến đường phụ nữ tự quản, tuyến đường nở hoa, điểm sinh hoạt cộng đồng, tranh tường bích họa… đã góp phần giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp trên địa bàn thị xã. Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn xây dựng được 62 điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường; duy trì 568 đoạn đường phụ nữ tự quản; trồng và chăm sóc hàng nghìn gốc hoa và cây xanh tại 16 đoạn đường dài trên 8.000m. Mô hình “Sạch đồng ruộng” được duy trì tại 6/6 xã…

Trên địa bàn thị xã cũng có 45 mô hình, chuyên đề đảm bảo an ninh trật tự tại các xã, phường, cơ quan, trường học, trong đó có 10 mô hình chuyên đề tiêu biểu được đề xuất khen thưởng, nhân rộng trên địa bàn. Một số mô hình tiêu biểu:  “Trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và văn minh đô thị trên phố Lê Lợi – Trưng Vương” (phường Lê Lợi); “Cảm hóa giúp đỡ người lầm lỗi tại địa bàn dân cư” (phường Quang Trung); “Quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn” (xã Thanh Mỹ), “Cụm liên kết an toàn xã Kim Sơn” (xã Kim Sơn) … Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong thời gian tới, thị xã Sơn Tây tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, góp phần đưa thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, sớm trở thành đô thị loại II với vị trí là 1 trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội.

 Ngọc Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *