Thế thao thành tích cao

Thứ trưởng Lê Khánh Hải ứng cử chức Chủ tịch VFF

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất cử Thứ trưởng Lê Khánh Hải tham gia ứng cử làm Chủ tịch VFF khóa VIII.

Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải ứng cử vào vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII, sau khi ông Lê Khánh Hải được các tổ chức thành viên VFF đề cử.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải.

Thông tin này được Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thái Bình xác nhận với truyền thông.
Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất cử Thứ trưởng Lê Khánh Hải tham gia ứng cử làm Chủ tịch VFF khóa VIII. Việc này đã được thống nhất cao trong các thành viên của Bộ và Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã đồng ý.
Bộ đang hoàn tất thủ tục để Thứ trưởng Lê Khánh Hải ra ứng cử vào chức danh Chủ tịch VFF khóa VIII theo đúng nguyên tắc và điều lệ Đại hội VFF khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2022.
Trước đó, ngày 1-8, VFF đã gửi văn bản xin ý kiến về việc các tổ chức thành viên VFF đề cử Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Lê Khánh Hải ứng cử vào vị trí Chủ tịch VFF. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, xác định rõ vai trò quan trọng của bóng đá – môn thể thao có sức lan tỏa lớn trong xã hội, Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải tham gia ứng cử vào vị trí Chủ tịch VFF khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2022, bản thân Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng đã đồng ý với sự phân công này.
Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất cử Thứ trưởng Lê Khánh Hải tham gia ứng cử làm Chủ tịch VFF khóa VIII, một ứng cử viên khác cho vị trí này là Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Cấn Văn Nghĩa đã có đơn gửi lên Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin rút, không ứng cử vị trí Chủ tịch VFF. Ông Nghĩa cho biết sẽ chỉ ứng cử chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF khóa 8. Sau ông Nghĩa, ông Nguyễn Công Khế, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT VPF, cũng xin rút ứng cử khỏi vị trí này.

Ngọc Dũng

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *