Thế thao thành tích cao

Tiến tới thành lập Liên đoàn Vật Việt Nam

Việc thành lập Liên đoàn sẽ góp phần giải quyết các nhiệm vụ thành tích cao, nâng tầm thể thao Việt Nam, đây thực sự là việc quan trọng và cấp bách.

Vật cổ truyền là một môn võ lâu đời được hình thành và phát triển từ xa xưa. Đây cũng là một bộ môn thể thao được giới nông dân Việt Nam thời xưa rất được ưa chuộng. Ngày nay, môn vật dân tộc đã trở thành nét văn hóa đặc trưng, không thể thiếu trong các lễ hội đầu xuân tại các làng quê, đặc biệt tại các tỉnh vùng đồng bằng Bắc bộ. Những ngày đầu của mùa Xuân hay những buổi hội hè đình đám nơi thôn dã, dân làng thường tổ chức những cuộc vui trong đó có môn đấu vật thu hút hàng trăm người dân đến xem và cổ vũ.

Vật đã trở thành nét văn hóa đặc trưng trong các lễ hội đầu xuân của Việt Nam.

Theo thống kê của Vụ Thể dục Thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hiện trên cả nước có 15 đội vật dân tộc thuộc các tỉnh thành, ngành khác nhau với khoảng 300 vận động viên chuyên nghiệp được hưởng chế độ và hàng nghìn vận động viên không chuyên. Hiện nay, đã có trên 30 địa phương, ngành bao gồm các tỉnh ở miền núi phía Bắc, các tỉnh miền Trung, Đồng Bằng Sông Cửu Long hay các thành phố lớn, là hạt nhân cho phong trào tập luyện và thi đấu môn Vật với hàng ngàn lượt người tập luyện phong trào, hàng trăm lượt vận động viên thi đấu thành tích cao. Trong đó, các địa phương mạnh về môn thể thao vật dân tộc gồm có các tỉnh như Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Nghệ An… Những năm gần đây, môn vật dân tộc không có tên trong các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Đây là một trong những hạn chế khiến môn thể thao này không được các tỉnh, ngành chú trọng đầu tư và phát triển.
Tại các đấu trường thể thao thành tích cao quốc tế, Vật là một trong những môn thể thao thế mạnh của Việt Nam, thường xuyên xếp hạng nhất toàn đoàn tại các kỳ Sea Games và giải vô địch, vô địch trẻ Đông Nam Á… Cụ thể một số hạng cân đã giành huy chương như Nguyễn Thị Lụa giành HCB (53kg nữ) tại Asiad 16, Quảng Châu – Trung Quốc; VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành HCĐ nội dung 62kg nữ Vật tự do tại Asiad 18 – Indonesia; Kiều Thị Ly giành HCV tại giải vô địch trẻ Châu Á 2015; HCB giải vô địch trẻ thế giới của Nguyễn Thị Hằng năm 2005…
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành Thể dục thể thao, môn Vật đã trở thành 1 trong 10 môn thể thao trọng điểm được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 3/12/2010. Trước thực trạng này, việc thành lập Liên đoàn Vật Việt Nam là thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là nguyện vọng chính đáng của lực lượng cán bộ huấn luyện viên, vận động viên và đông đảo người hâm mộ môn Vật trên toàn quốc.
Nhằm chuẩn bị các thủ tục và triển khai nhiệm vụ tiến tới thành lập Liên đoàn Vật Việt Nam, Ban vận động thành lập Liên đoàn gồm 11 thành viên do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn làm Trưởng ban. Và sáng 20/9, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp Ban vận động thành lập Liên đoàn Vật Việt Nam lần thức I nhiệm kỳ 2019 – 2023.
Phát biểu tại buổi họp, Trưởng Ban vận động thành lập Liên đoàn – ông Trần Đức Phấn cho biết, thời gian tới, theo yêu cầu và nhiệm vụ của ngành, bộ môn Vật cần phải tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa. Trong đó, đối với hệ phong trào, Vật dân tộc sẽ được đầu tư và phát triển, là cơ sở cho việc tuyển chọn các vận động viên lên thi đấu ở các môn Vật tự do và Vật cổ điển, hướng tới đạt thành tích tại các đấu trường lớn. Do vậy, việc thành lập Liên đoàn sẽ góp phần giải quyết các nhiệm vụ thành tích cao, nâng tầm thể thao Việt Nam, đây thực sự là việc quan trọng và cấp bách. Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị các đồng chí tham gia vào Ban vận động thành lập Liên đoàn sẽ tích cực phối hợp thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đề ra để Đại hội Liên đoàn Vật Việt Nam được tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2019.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *