Tin ngành

Tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương “Người tốt, việc tốt” năm 2022

Hội nghị là dịp để biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các cá nhân “Người tốt, việc tốt” năm 2022; tuyên truyền nhân rộng các mô hình, giải pháp mới, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”.

Thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-HĐTĐKT ngày 02/6/2022 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố về Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1992 – 2022; Tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 476/KH-SVHTT, ngày 12/8/2022 về việc tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương “Người tốt việc tốt” năm 2022.

Cán bộ ngành Văn hóa và Thể thao được khen thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu, vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2019. 

Theo đó, Hội nghị sẽ diễn ra trước ngày 23/8/2022 tại Nhà Văn hóa- Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao, đường Đỗ Xuân Hợp, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hội nghị là dịp để đánh giá, tổng kết, biểu dương công tác tổ chức triển khai phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của ngành Văn hoá và Thể thao; Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các cá nhân “Người tốt, việc tốt” năm 2022; tuyên truyền nhân rộng các mô hình, giải pháp mới, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”.

Sau chương trình văn nghệ chào mừng, báo cáo công tác phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, các khối phòng, ban, đơn vị sẽ cử đại diện trình bày tham luận và tham gia chương trình giao lưu, thảo luận. Kết thúc là phần công bố Quyết định khen thưởng và trao thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho các cá nhân.

Hội nghị được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với mục đích đề ra, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Các gương điển hình tiêu biểu được biểu dương tại Hội nghị thực sự có sức lan tỏa tại cơ quan, đơn vị, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cao.

Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *