Vui chơi - Giải trí

Tổng kết chuỗi hoạt động hè “Sỹ tử nhí” tại Hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Chiều 16/9, tại Hồ Văn – thuộc Văn Miếu Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám và đơn vị phối hợp Công ty Longlink Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết chuỗi hoạt động hè “Sỹ tử nhí”, đồng thời giới thiệu hoạt động dịp Rằm Trung thu với chủ đề “Ký ức mùa trăng”.

Ông Lê Xuân Kiêu – Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám chia sẻ: “Mỗi cháu bé khi đến Hồ Văn đều vui khi tìm hiểu và tham gia các trò chơi dân gian trong thời gian tổ chức chuỗi hoạt động hè “Sỹ tử nhí”. Trong 3 tháng hè, có gần 2.300 cháu bé đã cùng gia đình tới Hồ Văn vui chơi trải nghiệm các những trò chơi tương tác và trò chơi dân gian. Là lần đầu tiên triển khai thực hiện chuỗi hoạt động trải nghiệm hè kéo dài gần 3 tháng, kết quả trên là động lực để Văn Miếu tiếp tục triển khai các chương trình vui chơi giải trí và trò chơi dân gian tại Hồ Văn – Văn Miếu Quốc Tử Giám trong thời gian tới”.

Với mô hình “làng trong phố”, Ban tổ chức đã sử dụng tối ưu cảnh quan hồ nước diện tích hơn 6.000m2 để tạo cảnh quan xanh mát và thả đèn hoa sen, hoa đăng. Không gian xung quanh hồ với diện tích hơn 6.000m2 được bố trí theo 2 chủ đề là “Làng sỹ tử” gồm tinh hoa nghề truyền thống và trải nghiệm các khâu để sản xuất ra giấy dó, viết thư pháp, làm con giống bằng vải nhồi bông và làm chuồn chuồn tre, vẽ mẹt vẽ nón. Không gian chung phía ngoài dành cho các hoạt động cộng đồng.

Múa lân trong khuôn viên Làng sĩ tử
Các con chơi kéo co trong khuôn viên Hồ Văn

Trong suốt 3 tháng hè, ngoài các gia đình có con nhỏ, nơi đây bước đầu đã thu hút du khách quốc tế tới tham quan, trải nghiệm các trò chơi dân gian. Ngoài ra, nhiều trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng đưa đoàn học sinh tới đây vui chơi tập thể.

Bà Tăng Thu Hà – Tổng Giám đốc Công ty Longlink Việt Nam cho biết: “Với mong muốn chung tay cùng Văn Miếu tổ chức các hoạt động tại Hồ Văn, chúng tôi liên tục thiết kế các chương trình, sự kiện phù hợp với trẻ em theo từng chủ đề mỗi tuần để thu hút thanh thiếu niên học sinh tham gia, như chủ đề Mùa hè của em, cháu yêu chú bộ đội, biển đảo, an toàn giao thông”.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải đặc biệt của cuộc thi vẽ tranh acrylic cho cháu Ngô Phương Nhung (7 tuổi). “Đạt giải đặc biệt là chuyến du lịch cho 2 người trị giá 30 triệu đồng tới Resort Long Sơn – Mũi Né (tỉnh Bình Thuận) là niềm vui lớn với gia đình tôi. Giải thưởng là động lực khuyến khích con tôi khi vừa được vui chơi vừa được sáng tạo trong một không gian thiên nhiên ngay trung tâm của Hà Nội” – Chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh – mẹ bé Nhung hào hứng.

Bé Ngô Phương Nhung bên bức tranh đạt giải đặc biệt của mình
Bức tranh được Ban tổ chức mua lại

Nhằm định vị Hồ Văn trở thành điểm sinh hoạt văn hóa kết hợp giáo dục di sản, ngoài hoạt động hàng ngày từ 8h – 22h và các hoạt động trình diễn vào 3 ngày cuối tuần, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu Quốc Tử Giám tiếp tục phối hợp cùng Công ty Longlink Việt Nam tổ chức sự kiện đặc biệt “Ký ức mùa trăng” nhân dịp Rằm Trung thu. Chương trình kéo dài 3 ngày, từ 21-23/9 tới tại Hồ Văn. Tới đây, các gia đình và du khách sẽ được sống trong không gian trung thu truyền thống với các buổi rước đèn trung thu, biểu diễn múa lân, trình diễn thư pháp kết hợp biểu diễn võ cổ truyền, làm đèn ông sao và vẽ mặt nạ giấy bồi, cũng như niềm vui con trẻ không thể thiếu đó là hoạt động làm bánh nướng bánh dẻo. Mỗi dịp trung thu bố mẹ thường tặng quà hoặc làm những món đồ chơi cho các con. Nhưng Ban tổ chức chương trình mong muốn, ở chuỗi hoạt động trải nghiệm này, các con sẽ học hỏi và tự làm được những món quà, những sản phẩm đặc trưng của mùa trăng trung thu dành tặng bố mẹ mình.

Các hoạt động sẽ được tổ chức tại chương trình “Ký ức mùa trăng”

 

PV

 

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *