Triển lãm

Triển lãm 17 bức tranh của hoạ sĩ Ba Lan tại Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ba Lan và Việt Nam, Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội tổ chức triển lãm tranh của nữ hoạ sĩ Ba Lan Marta Kisiliczyk với tiêu đề “Biến đổi”.

Triển lãm giới thiệu 17 bức tranh thiên nhiên theo trường phái trừu tượng, được nghệ sĩ Marta Kisiliczyk vẽ tại Việt Nam, nơi cô đã sinh sống và gắn bó hơn một năm nay. Tất cả những tác phẩm trưng bày lần này đều lấy cảm hứng từ chính thiên nhiên và hệ thực vật Việt Nam.
Họa sĩ chia sẻ, “Tôi yêu sâu sắc đối tượng hoặc cảnh sắc mà tôi đang vẽ.” Điều này thể hiện rõ qua những hình ảnh giàu sức gợi của nữ họa sĩ. Kết cấu là một phần quan trọng trong tranh của Marta, nhưng cô tin rằng chính màu sắc và động lực mới thực sự định hình tác phẩm của mình, để thông qua đó, Marta có thể truyền cảm hứng cho sự kết nối đầy ý nghĩa giữa những hình ảnh cô tạo ra với người xem.
Sinh ra và được đào tạo tại Ba Lan, Marta Kisiliczyk hoàn thành bằng Thạc sĩ về Hội họa và Nghệ thuật Dệt may tại Học viện Mỹ thuật ở Krakow. Tác phẩm của cô thường xuyên được giới thiệu tại Hội chợ London Affordable Art Fair ở London, cũng như tại các sự kiện uy tín khác như Hội chợ Nghệ thuật London và London Art Biennale. Năm 2018, cô được chọn tham gia Chianciano Art Biennale ở Ý, nơi cô nhận Giải Nhất từ Liên đoàn các Nhà phê bình Nghệ thuật quốc tế. Vừa qua, cô đã được trao Giải thưởng Quốc tế Michelangelo “Vì tài năng nghệ thuật, minh chứng của sự sáng tạo tuyệt vời”.

Triển lãm “Biến đổi” mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 19/11/2020 tại Phòng trưng bày chuyên đề tầng 2 nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Quốc Khánh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *