Thư viện

Trưng bày sách, báo kỷ niệm 72 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Sáng 18/12, tại số 47 Bà Triệu, Thư viện Hà Nội tổ chức Trưng bày sách, báo kỷ niệm 72 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2018) với chủ đề “Sống mãi với Thủ đô”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Trưng bày sách, báo “Sống mãi với Thủ đô”

          Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Chính quyền non trẻ của nước ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn “thù trong, giặc ngoài”. Với dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa, thực dân Pháp mỗi lúc một điên cuồng lấn tới. Trước tình hình đó, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Mnh chủ trương hòa hoãn với Pháp nhằm ngăn chặn chiến tranh, tranh thủ kéo dài thời gian chuẩn bị mọi mặt cho một cuộc kháng chiến lâu dài. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” nhằm thôi thúc, cổ vũ toàn dân, toàn quân ta bước vào cuộc kháng chiến vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Bạn đọc tham quan Trưng bày sách, báo.

          Trưng bày sách, báo “Sống mãi với Thủ đô” gồm 4 nội dung: Đường lối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam; Hà Nội mở đầu Toàn quốc kháng chiến; Hà Nội – Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình.

Hơn 500 tư liệu, hình ảnh được trưng bày đã tái hiện một cách sinh động, chân thực về sự kiện Toàn quốc kháng chiến năm 1946 của toàn quân, toàn dân ta, đặc biệt là quân và dân Thủ đô Hà Nội – nơi mở đầu Toàn quốc kháng chiến; giúp bạn đọc ôn lại lịch sử, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hiến và anh hùng của Thủ đô; đồng thời lan tỏa tinh thần Toàn quốc kháng chiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

Hương Giang

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *