Văn hóa cơ sở

Tuần lễ Văn hóa – Thương mại – Làng nghề quận Long Biên năm 2023

Tuần lễ văn hóa – thương mại – làng nghề quận Long Biên năm 2023 diễn ra từ ngày 10 đến 15/5/2023 tại khu vực cụm di tích Đình chùa Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Các đại biểu nhấn nút Khai mạc Tuần lễ – Ảnh: CGTĐTTP

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Long Biên (6/11/2003 -6/11/2023) và hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Lễ khai mạc Tuần lễ đã được UBND quận Long Biên tổ chức trọng thể vào tối 10/5/2023 với sự tham dự của các đại biểu: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường; Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh; Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng; Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu; Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam cùng đại diện lãnh đạo Đảng uỷ – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Vũ Xuân Trường phát biểu khai mạc Tuần lễ – Ảnh: CGTĐTTP

Tuần lễ văn hóa – thương mại – làng nghề quận Long Biên năm 2023 được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại phong phú, hấp dẫn như: Hội chợ thương mại, hàng thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh với hơn 100 gian hàng; Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật; Hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống với những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như múa Giảo Long… và các hoạt động văn hóa thể thao như: thi đấu bóng chuyền hơi, cầu lông, giao lưu văn nghệ Kinh quán – Cựu quán, liên hoan nghệ thuật múa không chuyên quận Long Biên…

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề tại Tuần lễ – Ảnh: CGTĐTTP

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Vũ Xuân Trường cho biết: Tuần lễ văn hóa – thương mại – làng nghề quận Long Biên được tổ chức nhằm tạo điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí cho Nhân dân trong dịp lễ hội Lệ Mật. Đồng thời, góp phần quảng bá, tuyên truyền về làng nghề, các di sản văn hóa trên địa bàn quận và hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm góp phần thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ. Qua đó cũng giúp cho người tiêu dùng trong và ngoài quận tiếp cận được các mặt hàng chất lượng, các sản phẩm ưu đãi, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Linh Phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *