Văn hoá đời sống

Tuổi trẻ Thủ đô chung sức phòng chống dịch COVID- 19

Phát huy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội (Thành đoàn Hà Nội) đã luôn xung kích, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, với tinh thần tích cực trong phòng chống dịch COVID- 19, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, sáng tạo, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong của tuổi trẻ, tạo dấu ấn và được Nhân dân khen ngợi, đánh giá cao.

Tuyên truyền, phát khẩu trang phòng chống dịch COVID- 19

Ngay từ khi có dịch COVID – 19, Thành đoàn Hà Nội đã chủ động, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức và quy mô các hoạt động của Đoàn Thanh niên các cấp, hướng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng hưởng ứng Tháng Thanh niên tập trung vào việc tuyên truyền phòng chống dịch; kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ công tác phòng chống dịch của thành phố. Thành đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động, tiêu biểu như: Hoạt động hiến máu; Thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh cho đoàn viên, thanh niên; Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, sáng tạo trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng; Giải cứu nông sản; Tổng vệ sinh môi trường, bố trí  đoàn viên, thanh niên hỗ trợ lực lượng chức năng tại các điểm cách ly…

Ngay khi dịch bệnh mới bùng phát, trên các trang mạng xã hội, nhiều thông tin sai sự thật bị phát tán, gây tâm lý lo sợ cho người dân. Trước tình hình đó, Thành đoàn Hà Nội đã dùng fanpage “Thành đoàn Hà Nội” cùng các fanpage vệ tinh, chỉ đạo fanpage và facebook của 111 cơ sở Đoàn trực thuộc thường xuyên, kịp thời chia sẻ những thông tin chính thống, cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới. Đồng thời, liên kết, giới thiệu những website uy tín, đáng tin cậy, cung cấp số điện thoại đường dây nóng và danh sách đội cơ động phản ứng nhanh của Bộ Y tế giúp người dân dễ dàng tiếp cận. Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức tọa đàm trực tuyến “Virus Corona – hiểu đúng, hành động đúng, trách nhiệm của thanh niên”, thu hút hơn 60.000 lượt xem, tiếp cận hơn 130.000 người. Việc tuyên truyền còn được Thành đoàn  thực hiện thông qua việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến như: Thử thách 15 ngày chia sẻ; Hà Nội trong em; Together we win – Nhảy đánh bại COVID – 19; Trắc nghiệm Tìm hiểu về Virus Corona và cách phòng chống dịch COVID – 19; Trò chơi online đánh bay COVID – 19...

Bên cạnh đó, nhiều Ngày hội hiến máu tình nguyện như “Giọt hồng tuổi trẻ”, “Kết nối giọt máu yêu thương” đã được Đoàn Thanh niên các cấp  tích cực tổ chức, thu được hàng nghìn đơn vị máu. Đoàn Thanh niên TP và các cơ sở Đoàn trong toàn TP đã kết nối, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức phát khẩu trang đạt chuẩn, nước rửa tay kháng khuẩn và tờ rơi tuyên truyền tại nhiều tuyến phố, khu dân cư, các khu di tích, danh thắng, địa điểm công cộng khắp 30 quận, huyện, thị xã và tại trụ sở các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố.

Khi Hà Nội xuất hiện ca bệnh COVID – 19 đầu tiên (Bệnh nhân số 16), Thành đoàn Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn Thành phố chủ động điều chỉnh quy mô ra quân vệ sinh môi trường, chú trọng triển khai theo các đội hình nhỏ để tránh tập trung đông người; tập trung vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đồng thời đảm bảo trang bị khẩu trang, nước khử khuẩn và các vật dụng bảo hộ cần thiết cho các tình nguyện viên Thủ đô khi tham gia hoạt động  tình nguyện. Trước tình hình có nhiều luồng thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền với tốc độ chóng mặt, tác động không nhỏ đến tâm lý đoàn viên thanh niên và Nhân dân Thủ đô, Thành đoàn Hà Nội cũng đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc kết hợp ra quân vệ sinh môi trường với việc tuyên truyền, định hướng thông tin trong thanh thiếu niên và Nhân dân; không chủ quan nhưng cũng không quá hoang mang, cùng bình tĩnh để phòng dịch tốt nhất.

       Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng các chương trình hoạt động của Thành đoàn, nhiều cơ sở Đoàn đã tiếp tục thể hiện rõ vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, phát huy thế mạnh, đặc thù chuyên ngành – pha chế hàng trăm nghìn chai nước rửa tay khô kháng khuẩn đạt tiêu chuẩn theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới (WHO) với mong muốn đồng hành cùng Đoàn Thanh niên Thành phố trong tham gia phòng, chống dịch như: Đại học Bách khoa, Đại học Thủy lợi, Đại học Thủ đô, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội… để tặng miễn phí cho Nhân dân, thanh thiếu nhi nhằm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.  Chùm hoạt động ra quân với các đội hình tình nguyện cấp cơ sở, tích cực tuyên truyền đến thanh thiếu nhi và Nhân dân những thông tin cần thiết về dịch bệnh COVID – 19; các hoạt động phun thuốc khử trùng tại khu nhà ở công nhân, các trường học, cơ quan; các điểm hiến máu tình nguyện lưu động; xây dựng và bàn giao các công trình thanh niên… được tuổi trẻ Thủ đô triển khai đồng loạt, sâu rộng trong toàn Thành phố.  Khi biết tin nông sản ứ đọng do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội như Quận đoàn Tây Hồ, Long Biên, Đoàn Thanh niên VNPT Hà Nội … đã trở thành đầu mối phối hợp cùng nhiều câu lạc bộ, cơ quan đơn vị để thu mua, hỗ trợ bán dưa hấu cho nông dân với số lượng hàng chục tấn. Việc làm đó đã và đang lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần giúp bà con nông dân vượt qua khó khăn..

Cho đến cuối tháng 3, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố đã kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa tổ chức phát trên 1,2 triệu khẩu trang đạt chuẩn, trên 61.000 chai dung dịch rửa tay kháng khuẩn và tờ rơi tuyên truyền khắp 30 quận, huyện, thị xã và tại trụ sở các cơ quan hành chính. Đoàn viên khối trường học phát huy sức sáng tạo, đặc thù chuyên ngành, pha chế hơn 35.000 lít nước sát khuẩn tay đạt chuẩn tặng miễn phí cho Nhân dân, thanh thiếu nhi và các bệnh viện, cơ sở y tế. Tổ chức triển khai đội hình tình nguyện cấp Thành phố tham gia chung tay phòng chống dịch COVID – 19 với các nội dung hỗ trợ: Lắp đặt 100 trạm rửa tay dã chiến phục vụ Nhân dân phòng chống dịch COVID – 19 ; Hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm soát tình hình an ninh tại các chốt trực và hỗ trợ tiếp nhận, vận chuyển đồ dùng thiết yếu giúp người đang trong diện cách ly; Tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, quần áo bảo hộ y tế và tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch COVID – 19; hỗ trợ khai báo y tế toàn dân; hỗ trợ sinh viên, tình nguyện viên di chuyển đến điểm cách ly tập trung để thực hiện nhiệm vụ; Tham gia hỗ trợ các hoạt động dạy học trực tuyến cho thiếu nhi tại địa phương, đơn vị; Tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi và Nhân dân tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID – 19 do Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động bằng hệ thống chuyển khoản ngân hàng trực tuyến và nhắn tin tới Tổng đài 1407.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, Thành đoàn Hà Nội đã gửi tặng nhân dân, thanh thiếu nhi các tỉnh Vĩnh Phúc, Lào Cai, Bắc Giang, Điện Biên và Bộ Tư lệnh cảnh vệ 30.000 khẩu trang và 200 lít nước sát khuẩn, 5.000 găng tay y tế, cùng nhiều vật dụng khác…

Những hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, cùng chung tay góp sức phòng chống dịch bệnh mà Thành đoàn Hà Nội đã và đang triển khai thể hiện vai trò, trách nhiệm  của tuổi trẻ trong việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, xây dựng và phát triển Thủ đô. Qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa đó, vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn cũng không ngừng được củng cố, lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp lãnh đạo cũng như đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Minh Nguyễn

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *