SEA Games 31 - HÀ NỘI, VIỆT NAM

Vật tự do nữ Việt Nam thể hiện sức mạnh ở SEA Games 31

Tại SEA Games 31, đội tuyển Vật tự do nữ Việt Nam đã thể hiện được sức mạnh của mình khi giành tới 6 HCVtrong ngày thi đấu 18/5.

Chiều ngày 18/5, môn Vật tại SEA Games 31 tiếp tục diễn ra tại Nhà thi đấu huyện Gia Lâm với 6 hạng cân khác nhau cùng thuộc nội dung vật tự do dành cho đô vật nữ. Đội tuyển Vật Việt Nam tham dự toàn bộ các hạng cân gồm 50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 68kg, 76kg và xuất sắc “thâu tóm” tất cả huy chương vàng.

Ngày 18/5, môn Vật tại SEA Games 31 tiếp tục với các trận chung kết và trao giải nội dung Vật tự do nữ ở 6 hạng cân – Ảnh: TTXVN.

Tiếp nối thành công của các đồng nghiệp nam trên sàn Vật cổ điển ngày 17/5, các đô vật nữ Việt Nam cũng không hề kém cạnh khi hoàn toàn trên cơ các đối thủ.
Nguyễn Thị Xuân mở màn bằng chiến thắng trước đối thủ Campuchia trong trận đấu đầu tiên ở hạng cân 50kg. Cô mang tới một thế trận vượt hơn đối thủ bằng tỉ số 6-2 trước khi sử dụng kĩ thuật đè liên tục trong 10 giây để giành chiến thắng tuyệt đối.
Tiếp theo, nữ vận động viên Kiều Thị Ly xuất sắc vượt qua Grace Loberanes của Philippines ở trận đấu cuối cùng và lên ngôi ở hạng cân 53kg với tỉ số cách biệt 10-0. Không như Nguyễn Thị Xuân, Kiều Thị Ly phải mất tới hiệp hai để quyết định chiến thắng trước Grace Loberanes.

Đô vật Kiều Thị Ly ăn mừng chiến thắng sau khi xuất sắc vượt qua Grace Loberanes của Philippines – Ảnh: TTXVN.

Ở hai trận đấu còn lại, đô vật Lại Diệu Thương đã thắng tuyệt đối nữ vận động viên tới từ Thái Lan Srisombat Salinee ở hạng cân 68kg. Ở hạng cân 76kg lớn nhất, đô vật Đặng Thi Linh giành về huy chương vàng sau trận chung kết gay cấn với đối thủ Tener Noemi của Philippines khép lại ngày thi đấu thành công khi giành trọn 6 huy chương Vàng tiếp theo của đội tuyển Vật Việt Nam.
Trước đó, vào buổi sáng, cặp chị em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62kg) – Nguyễn Thị Mỹ Trang (57kg) đã giành hai tấm huy chương Vàng từ với hai chiến thắng nhẹ nhàng ở trận chung kết.
Như vậy, tính đến hết ngày 18/5, các đô vật Việt Nam giành tổng cộng 12 huy chương vàng tại SEA Games 31 sau khi đã mở màn ngày thi đấu đầu tiên với 6 chiến thắng ở chung kết các hạng cân vật cổ điển dành cho nam. Và một lần nữa, tại SEA Games 31 các đô vật Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ áp đảo để trở thành “mỏ vàng” cho Đoàn thể thao Việt Nam.
Ngày thi đấu 19/5, các vận động viên tiếp tục tranh tài ở 6 hạng cân cuối cùng nội dung Vật tự do nam bao gồm: -57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg, 125kg tại nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội.

Nguyên An (t/h)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *