Tin ngành

Xây dựng điển hình tiên tiến là nhân tố quan trọng cho phong trào thi đua yêu nước của ngành VHTT Thủ đô

Thực hiện kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 08/7/2019 của UBND Thành phố về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội”.

Nhằm ổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc (lần thứ IX) từ năm 2015 đến năm 2020, rút ra các bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng, về xây dựng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngành Văn hóa và Thể thao trong giai đoạn tiếp theo.
Đồng thời, biểu dương thành tích, tôn vinh những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước của tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến trong toàn ngành Văn hóa và Thể thao, qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch 326/KH-SVHTT về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Văn hóa và Thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Kế hoạch đề ra những nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện từ này đến Hội nghị điển hình tiên tiến của Ngành, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2020:

Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội; tập trung tuyên truyền về “Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội” và Đại hội thi đua yêu nước Thành phố; những thành quả đã đạt được của phong trào thi đua yêu nước ngành Văn hóa và Thể thao; các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm 2019-2025, Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020-2025 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Tập trung chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua trọng tâm do Trung ương và Thành phố, Sở phát động như: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, và các phong trào “An toàn thực phẩm”, “Văn minh đô thị”, “Cải cách hành chính”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2019”…; Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội và phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Bên cạnh đó, ngành Văn hóa và Thể thao cũng chú trọng việc bồi dưỡng, phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước để biểu dương, tôn vinh và kịp thời tuyên truyền, nhân rộng tạo sức lan tỏa trong ngành.
Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dân thi hành; các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; kế hoạch số 124-KH/TU ngày 26/6/2014 của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI và Chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của Thành phố về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020”.
Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5/2020.

TN

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *