Thế thao thành tích cao

10 sự kiện nổi bật của thể thao Việt Nam 2018

Có thể khẳng định, 2018 là năm thành công của Thể thao Việt Nam (TTVN), đặc biệt là ở những giải đấu quốc tế lớn trong khu vực và châu lục. Trong có thành công vang của bóng đá cùng điền kinh, với những thành tích làm nên kỳ tích khi đi vào lịch sử của Thể thao nước nhà. Năm 2018, TTVN cũng khép lại một năm đầy rực rỡ với thành công ở ASIAD, Đại hội Thể thao toàn quốc ở Thủ đô…

1. U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á


Vượt qua hàng loạt những tên tuổi lớn ở châu Á như Australia, Syria, Iraq, Qatar, U23 Việt Nam hiên ngang bước vào chơi trận chung kết với Uzbekistan ở giải U23 châu Á 2018.
Trong trận chung kết diễn ra ở Thường Châu, U23 VN đã tạo nên những khoảnh khắc đẹp không chỉ đối với các CĐV nước nhà mà còn với cả bạn bè quốc tế. Đó là hình ảnh đồng đội cúi xuống cào tuyết để Quang Hải sút quả bóng đẹp như “cầu vồng trong mưa tuyết”, hay lá cờ Tổ quốc được trung vệ Đỗ Duy Mạnh cắm trên chồng tuyết vun cao, rồi cúi đầu chào quốc kỳ linh thiêng.
Có thể nói, kể từ sau đất nước giải phóng đến nay, chưa có sự kiện nào làm lay động lòng người, đem đến niềm vui và hạnh phúc như U23 á quân châu Á. Sự kiện này đã thổi bừng lên tinh thần dân tộc và niềm tự hào của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Cả triệu người trên khắp đất nước đã đổ xuống đường, mừng reo, cờ đỏ sao vàng rợp trời để chào đón những người hùng. Và hình ảnh chào đón tuyển U23 giành ngôi Á quân cũng là độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá Thế giới.

2. Đội tuyển Việt Nam Vô địch AFF Cup 2018


Sau đúng 10 năm, chờ đợi, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo lại tái lập kỳ tích vô địch AFF Cup trên sân Mỹ Đình tối 15/12. Vô địch với đội hình có độ tuổi trẻ nhất và chuỗi thành tích bất bại đáng nể phục nhất Thế giới, họ đã khiến lòng tự tôn dân tộc được dịp dâng cao hơn bao giờ hết. Khắp từ Bắc chí Nam, từ hang cùng đến ngõ hẻm, đủ cả nam phụ lão ấu, dòng người mang cờ đỏ sao vàng rộn ràng cất bước trong niềm tự hào, tự tin mang tên Việt Nam.

3. Việt Nam thi đấu thành công tại ASIAD 2018


Đoàn Thể thao Việt Nam đã kết thúc một kỳ ASIAD 18 thành công xếp vị trí thứ 16 trong số 45 đoàn thể thao tham dự với 4 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ. Ngoài 2 HCV ở môn pencak silat đến từ Nguyễn Văn Trí và Trần Đình Nam thì 2 HCV còn lại của thể thao Việt Nam đều nằm trong nội dung thi đấu của Olympic. Đó là HCV của 4 cô gái rowing Lường Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo và HCV đến từ môn điền kinh của Bùi Thị Thu Thảo.
Cũng tại Asiad 2018, đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam tiếp tục tạo nên lịch sử, vào đến bán kết. Đây là thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam ở đấu trường Á vận hội. Kỳ tích vào bán kết Asiad cũng là bước đệm giúp bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup ít tháng sau đó.

4. Bùi Thị Thu Thảo – “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam


Tại ASIAD 2018, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đã làm lên lịch sử cho TTVN khi lần đầu tiên điền kinh Việt Nam có Vàng tại Á vận hội.
Với ý chí kiên cường và sức bật cực tốt, ngay từ bước nhảy đầu tiên, Thảo đã đạt được cột mốc 6,55 m. Cú nhảy đầu tiên cũng là cú nhảy tốt nhất của Thảo tại Á vận hội lần này, thành tích này vừa đủ để Thảo vươn lên đứng đầu trong số 10 VĐV và duy trì cách biệt tới lượt nhảy cuối cùng.
Không chỉ là HCV đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại đấu trường ASIAD, tấm HCV nhảy xa của Bùi Thị Thu Thảo còn là HCV duy nhất của các VĐV Đông Nam Á tại Asian Games lần này.

5. 36 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII


Diễn ra từ 15/11 đến 10/12 tại thủ đô Hà Nội, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 kết thúc thành công tốt đẹp với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn chủ nhà. Giành 176 HCV, 149 HCB, 139 HCĐ Hà Nội đã tọa cách biệt lớn khi hơn đoàn đứng sau tới 58 HCV. Tại đại hội lần này, đã có 36 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập ở các môn bắn súng, bơi, điền kinh, cử tạ, lặn và bắn cung. Trong đó, nổi bật là các VĐV như Lê Tú Chinh, Trần Duy Khôi, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Huy Hoàng…

6. Đoàn thể thao Việt Nam thắng lợi vượt kỳ vọng ở Olympic trẻ 2018


Olympic trẻ 2018 (YOG3) là kỳ đại hội thành công nhất đối với đoàn thể thao Việt Nam sau 3 lần tham dự. Chỉ với 13 VĐV thi đấu ở 7 môn, các tài năng trẻ Việt Nam đã đem về 2 HCV và 1 HCB, đứng ở vị trí thứ 26 trên bảng xếp hạng.
Nổi bật nhất là kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng, người đã giành chiến thắng ở nội dung bơi 800m tự do với kỷ lục quốc gia 7 phút 50 giây 20, và đô cử Ngô Sơn Đỉnh với chiếc HCV ở hạng cân 56kg với thành tích tổng cử 262kg.

7. Hà Nội – Việt Nam chính thức có Giải đua xe Công thức 1, đăng cai SEA Games 2021 và kế hoạch xây dựng tổ hợp Thể thao ở sân Hàng Đẫy


Chiều 7/11/2018, đánh dấu một sự kiện mang tầm cỡ thế giới khi Hà Nội chính thức công bố tổ chức chặng đua F1 vào tháng 4/2020. Đây là đường đua thứ 3 thế giới được diễn ra trên đường phố.
Đường đua này sẽ có 22 khúc cua với tổng chiều dài 5,565 km, được thiết kế bởi Tập đoàn Tilke của Đức. Theo nhận định của các chuyên gia, đường đua tại Hà Nội – Việt Nam sẽ là chặng đua hấp dẫn bậc nhất trong tương lai.
Việc tổ chức giải đua F1, sẽ cơ hội để quảng bá đất nước, thu hút khách du lịch và xúc tiến đầu tư. Sự kiện này cũng sẽ đưa Việt Nam lên bản đồ thế giới, gắn liền với các sự kiện thể thao danh giá nhất toàn cầu.
Cùng với đó, sau nhiều tháng họp bàn, Chính phủ đã đồng ý phương án Việt Nam đăng cai SEA Games 31 năm 2021 tại Hà Nội. Bên cạnh đó để phục vụ cho Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á, sân Hàng Đẫy sẽ được xây dựng lại thành tổ hợp Thể thao phục vụ cho SEA Games 3 năm nữa.

8. Đoàn Việt Nam giành 40 huy chương tại Asian Para Games 2018


Kết thúc Asian Para Games 2018, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành được 8 HCV, 8 HCB, 24 HCĐ, đứng thứ 12 trên tổng số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Góp công lớn vào thành tích của đoàn TTNKT Việt Nam phải kể đến 4 HCV của đội tuyển bơi lội, trong đó có cú “hat-trick vàng” của VĐV Võ Thanh Tùng. Ngoài ra, tay bơi số 1 của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam cũng lập nên ba kỷ lục mới tại kỳ Asian Para Games lần 3 này.

9. Đại hội VFF lần thứ 8 thành công tốt đẹp

Sau nhiều tháng trì hoãn, cuối cùng Đại hội VFF khóa 8 cũng đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Thứ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lê Khánh Hải trở thành Tân Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn tái đắc cử chức Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, ông Cấn Văn Nghĩa trúng cử chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính-vận động tài trợ còn ông Cao Văn Chóng được bầu làm Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông.

10. Việt Nam giành HCV tại giải cờ vua đồng đội thế giới 2018


Kết thúc giải cờ vua đồng đội thế giới (Olympiad) 2018, diễn ra tại Batami – Georgia từ 24/9 đến 5/10, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã xuất sắc giành HCV cá nhân nam. Ở nội dung đồng đội nam, đội tuyển nam Việt Nam đứng hạng 7 chung cuộc.
Olympiad sự kiện quan trọng bậc nhất của cờ vua thế giới. Tại lần thứ 43 này, có sự góp mặt của 185 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hơn 1.600 kỳ thủ, quy mô chỉ xếp sau giải bóng đá FIFA World Cup.

Minh Đức

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *