Gia đình

88.0% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2022

Theo thống kê, năm 2022, toàn thành phố Hà Nội có 95.8% số hộ gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình văn hoá, trong đó 88.0% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Năm 2022, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự phối hợp thường xuyên, nghiêm túc giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội, công tác xây dựng Gia đình văn hóa được triển khai thực hiện gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Theo đó, năm 2022, toàn Thành phố có 95.8% số hộ gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình văn hoá, 88.0% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình duy trì 134 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 790 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 749 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 2.193 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và 695 đường dây nóng triển khai hoạt động tại các tổ dân phố với sự tham gia tích cực của đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên nhằm bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Tăng cường công tác hòa giải đối với các vụ việc có phát sinh mâu thuẫn nhằm hạn chế mâu thuẫn có thể xảy ra bạo lực gia đình.

Biểu dương 30 gia đình văn hóa tiêu biểu ở 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Đối với công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, Thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030, đây là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành thực hiện tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, giá trị nhân văn trong gia đình Thủ đô thời kỳ mới. Các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống mạng xã hội Fanpage, Zalo, Facebook, cổng thông tin điện tử quận, huyện, thị xã và xã phường, thị trấn, trên trang web của các cấp Hội phụ nữ, trên loa truyền thanh tại địa phương; tổ chức nhiều hình thức đa dạng như: tọa đàm, tập huấn, hội thảo, hội thi, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hội viên định kỳ… Các cấp Hội phụ nữ tổ chức 759 buổi truyền thông cho 60.720 lượt báo cáo viên phổ biến kiến thức xây dựng gia đình, tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục tiền hôn nhân, tuyên truyền viên, nam nữ thanh niên. Duy trì sinh hoạt 635 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, 36 câu lạc bộ “Giới và gia đình”, 56 câu lạc bộ “Nuôi dạy con tốt”, 18 câu lạc bộ “Nuôi con bằng sữa mẹ”, lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp với từng nhóm đối tượng trong gia đình như: ông bà, cha mẹ, dâu rể, trẻ vị thành niên… Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức nhằm khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị của gia đình, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời tạo điều kiện cho các gia đình được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, nâng cao kiến thức và gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Nhiều hoạt động được tổ chức hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình trên cơ sở giới như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, căng treo banner, khẩu hiệu; tổ chức hội nghị gặp mặt, nói chuyện chuyên đề, tập huấn, triển lãm, các giải thể thao gia đình…

Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã tổ chức “Ngày hội gia đình – Kết nối yêu thương” nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên phụ nữ nhận làm Mẹ đỡ đầu cho 113 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Tổ chức cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi Thủ đô với 40 cháu tham gia thi vẽ chủ đề “Thành phố an toàn, thân thiện của em”; Trưng bày sách; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm an toàn, thân thiện với gia đình; Tổ chức nói chuyện chuyên đề trực tuyến thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ theo dõi. Các cấp Hội tổ chức 455 buổi truyền thông phổ biến kiến thức xây dựng gia đình, tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục tiền hôn nhân cho trên 68.250 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên, nam nữ thanh niên… Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Ngày Hội “Gia đình kết nối yêu thương – Chắp cánh ước mơ cho con”, “Đồng hành cùng con”, Hội thi “Gia đình văn minh hạnh phúc”, Hội thi nấu ăn, thi cắm hoa nghệ thuật; hội nghị “Tọa đàm giữ gìn hạnh phúc gia đình”… nhân kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng gia đình văn minh – hạnh phúc; các cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cuộc sống”, “Gia đình hạnh phúc”…

Đặc biệt, Hội LHPN Hà Nội đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến cho 350 cán bộ, hội viên, phụ nữ, tổ chức 9 lớp tập huấn nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động, truyền thông kỹ năng làm cha mẹ, tổ chức cuộc sống gia đình với 675 hội viên phụ nữ tham dự. Các cấp hội tổ chức 129 buổi truyền thông các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cho 16.770 lượt hội viên. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” là 92,3% hộ. Trong đó có 140,8% gia đình hội viên được giúp đỡ có địa chỉ đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn minh hạnh phúc”. Tổ chức 5 buổi tập huấn kiến thức “Xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc bền vững” cho 1.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở thực hiện dự án 3“Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thuộc Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”.

Nhằm tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được, năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đề ra 8 nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về gia đình, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Thành phố như: (1) Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; (2) Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; (3) Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; (4) Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; (5) Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Hướng dẫn quận, huyện, thị xã tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Truyền thông về Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” do Thủ tướng Chính phủ đã ban hành theo Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013; Gia ban, tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ chuyên trách; Kiện toàn cán bộ làm công tác gia đình từ thành phố đến cơ sở; Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực tại các quận, huyện, thị xã.

Hà Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *